Đức sắp có tổng thống mới

ANTĐ - Phát biểu sau cuộc gặp với đại diện các đảng đối lập hôm 19-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà ủng hộ ông Joachim Gauck, một mục sư và từng là nhà hoạt động nhân quyền ở Đông Đức, làm Tổng thống nước này thay ông Christian Wulff mới từ chức vì dính bê bối tài chính.
Đức sắp có tổng thống mới ảnh 1
Ông Joachim Gauck và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại buổi họp báo hôm 19-2

Với sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng, dự kiến, ông Gauck, 72 tuổi sẽ được Hội đồng Liên bang bầu làm Tổng thống mới của Đức, chậm nhất vào ngày 18-3. Trước đó vào năm 2010, ông Joachim Gauck đã được đảng Dân chủ xã hội và đảng Xanh đối lập đề cử vào chức Tổng thống Đức, nhưng thất bại trước ông Christian Wulff trong vòng bỏ phiếu thứ ba. Được biết, Tổng thống Đức có ít thực quyền và vai trò chủ yếu mang tính chất nghi thức.