Đức nổi giận với Mỹ, Anh sau vụ Snowden

ANTĐ - Ngày 2-8, Đức đã tuyên bố hủy bỏ một hiệp ước giám sát từ thời Chiến tranh Lạnh với Mỹ và Anh, để đáp lại những tiết lộ của cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden, về những hoạt động nghe lén điện tử của 2 nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu vấn đề nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ với Tổng thống Barack Obama, khi ông đến thăm Berlin hồi tháng 6. Nhưng trong những tuần trước bầu cử tại Đức, các đảng đối lập đã yêu cầu làm rõ nội dung mà chính phủ của bà biết, về các hoạt động thu thập thông tin tình báo nhắm vào nước Đức và công dân Đức.

Chính phủ Đức đã cho rằng tình báo Mỹ và Anh chưa bao giờ được phép vi phạm luật riêng tư nghiêm ngặt của Đức. Nhưng họ thừa nhận rằng theo một thỏa thuận từ cuối thập niên 1960, Mỹ, Anh và Pháp có quyền yêu cầu chính quyền Đức, cho phép tiến hành các hoạt động giám sát tại Đức để bảo vệ binh lính của họ đồn trú tại đây.

Hệ thống radar giám sát cũ của Mỹ tại Đức

"Việc hủy bỏ các thỏa thuận hành chính, mà chúng tôi đã vận động trong những tuần gần đây, là một kết quả cần thiết và phù hợp của cuộc tranh luận gần đây về bảo vệ quyền riêng tư cá nhân," Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết trong một tuyên bố.

Một quan chức giấu tên của Đức cho biết, việc hủy bỏ này sẽ không gây nên hậu quả thực tế nào.

Ông cho rằng, động thái này chỉ mang tính biểu tượng, vì thỏa thuận đã không được dùng đến kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và sẽ không gây ảnh hưởng đến hợp tác tình báo hiện nay, giữa Đức và các đồng minh NATO. Ông còn cho biết, Đức hiện đang đàm phán với Pháp để hủy bỏ thỏa thuận này.

Nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Ruth Bennett, đã xác nhận thỏa thuận này đã được hủy bỏ, nhưng từ chối bình luận thêm về vấn đề này.