Đức khẩn cấp sơ tán 10.000 dân vì bom tấn sót lại từ Thế chiến II

ANTĐ - Hôm nay (30-8), ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khỏi thị trấn Koblenz, phía Tây nước Đức, sau khi quả bom nặng khoảng một tấn từ Thế chiến II, được phát hiện. Theo giới chức thành phố, quả bom này vẫn đang ở trong tình trạng có thể phát nổ.

Ngay lập tức, việc sơ tán người dân được tiến hành khẩn cấp. Tuy mất hơn hai giờ so với thời gian dự kiến nhưng tất cả đã được đưa tới khu vực an toàn lúc 12 giờ trưa (GMT).
Đức khẩn cấp sơ tán 10.000 dân vì bom tấn sót lại từ Thế chiến II ảnh 1Cảnh sát thành phố Koblenz nhanh chóng phát lệnh sơ tán người dân khi phát hiện quả bom nặng gần 1 tấn

Đức đã huy động khoảng 800 cán bộ bao gồm nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế tham gia công tác xử lý bom. Theo Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đức, ông Manfred Morschhauser, quả bom vẫn còn khả năng phát nổ và phải mất nhiều tiếng đồng hồ để vô hiệu hóa nó. Đến 14 giờ 26 phút (GMT), quả bom đã được tháo ngòi nổ và không còn khả năng gây nguy hiểm cho người dân.

Đài truyền hình Sudwestrundfunk (SWR), Đức thông tin thêm, trong quá trình xử lý bom hầu hết các hoạt động diễn ra trong thành phố đều bị ngưng lại, bao gồm các chuyến tàu lửa và dịch vụ du lịch bằng thuyền trên sông Rhine.

Trên thực tế, đây không phải là lần sơ tán đầu tiên ở các thành phố của Đức do phát hiện những quả bom còn sót lại từ Thế chiến II. Trong năm 2011, đã có ít nhất 45.000 người phải sơ tán khẩn cấp sau khi một quả bom “khủng” được tìm thấy dưới nước.

Quả bom "khủng" được tìm thấy dưới lòng sông ở Đức

Mới đây nhất, vào tháng 5-2015, khoảng 20.000 người dân ở thành phố Cologne, miền tây nước Đức, đã được sơ tán sau khi giới chức tìm thấy một quả bom nặng 200 kg. Quả bom này do Mỹ sản xuất và được chôn cách mặt đất 5 mét.

Mặc dù Chiến tranh thế giới II đã kết thúc 70 năm trước nhưng vẫn còn rất nhiều quả bom chưa phát nổ được tìm thấy thường xuyên ở Đức, cũng như ở các nước khác trong khu vực châu Âu.