Đức ghi nhận ca tử vong đầu tiên do MERS

ANTĐ - Hôm qua 16-6, giới chức y tế bang Lower Saxony, Tây Bắc nước Đức, đã xác nhận một người đàn ông 65 tuổi, người địa phương đã tử vong do biến chứng sau khi mắc phải virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do MERS tại Đức trong năm nay.

Đức ghi nhận ca tử vong đầu tiên do MERS ảnh 1Ngành y tế Đức đang tăng cường các biện pháp phòng dịch MERS

Các bác sĩ tại bệnh viện Ostercappel (Đức) cho biết, người đàn ông này đã bị nhiễm MERS sau một chuyến đi tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi tháng 2-2015. Các bác sĩ rất bất ngờ trước ca tử vong này, bởi trước đó họ đã gần như chữa khỏi cho bệnh nhân. Đây là trường hợp thứ ba nhiễm MERS ở Đức.

Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo có thêm 3 trường hợp tử vong do virus MERS ở nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên tới con số 19. Ngoài ra, số người nhiễm MERS nay đã lên tới 154 người.