Đức dừng bay thử máy bay A400M sau vụ tai nạn chết người

ANTĐ - Ngày 9-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức thông báo bộ này đã quyết định hủy bỏ chuyến bay thử sắp tới đối với chiếc máy bay vận tải quân sự Airbus A400M của họ, sau khi một chiếc máy bay cùng loại bị rơi tại Tây Ban Nha.

Báo chí địa phương dẫn lời vị phát ngôn trên cho biết, quyết định này đã được đưa ra bởi tổng thanh tra không quân Đức, Karl Muellner.

Theo đó, Đức quyết định dừng bay đối với loại máy bay này cho đến khi Tây Ban Nha tìm ra nguyên nhân khiến máy bay rơi. Theo kế hoạch trước đó, máy bay A400M của Đức sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tới Na Uy vào ngày 12-5.

Đức là một trong những khách hàng mua nhiều máy bay này nhất, ban đầu, họ đã đặt mua 73 chiếc máy bay vận tải từ nhà sản xuất máy bay có trụ sở tại Pháp này, như sau đó đã cắt giảm số lượng xuống còn 53 chiếc. Đến nay, họ có kế hoạch chỉ giữ lại 40 chiếc, trong khi 13 chiếc còn lại sẽ được bán đi.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay A400M của Tây Ban Nha

Chiếc máy bay quân sự A400M của Tây Ban Nha đã bị rơi ở gần thành phố miền nam Seville ngay sau khi cất cánh. Giới chức địa phương cho biết, chiếc máy bay bị rơi trong một chuyến bay thử, làm ít nhất 4 nhân viên của tập đoàn Airbus thiệt mạng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã xác nhận rằng toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay đã bị thiệt mạng, mà theo ông là có từ 8 đến 10 người.

Chiếc máy bay đã bị rơi tại một địa điểm chỉ cách sân bay quốc tế San Pablo 1,6km. Mặc dù vụ tai nạn xảy ra ở vòng ngoài của sân bay, nhưng hoạt động của nó vẫn bị gián đoạn. Một vài chuyến bay phải rời đi hạ cánh ở thành phố Malaga hay Jerez gần đó.

Theo kênh truyền hình ABC de Sevilla của Tây Ban Nha, chiếc máy bay đã liên lạc với các đài kiểm soát không lưu về lỗi kĩ thuật sau khi cất cánh, nhưng chỉ ngay sau đó nó đã bị rơi xuống một cánh đồng.