Đức đề xuất tổ chức hội nghị Geneva thứ 2 về Ukraine

ANTĐ - Ngày 4-5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế thứ 2 tại Geneva nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đài truyền hình ARD của Đức dẫn lời Ngoại trưởng Steinmeier nói: “Tôi cho rằng cần phải tổ chức một hội nghị thứ hai tại Geneva, trong đó những giải pháp rõ ràng sẽ được đưa ra về việc chấm dứt cuộc xung đột này như thế nào và tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này như thế nào".

Đề xuất trên đã được ông đưa ra trong các cuộc điện đàm cùng ngày với Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

“Thảm kịch ở Odessa phải thực sự là hồi chuông thức tỉnh đối với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để trở lại thỏa thuận Geneva", ông Steinmeier tuyên bố.

Bất chấp thỏa thuận Geneva, Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch trấn áp người biểu tình

Ngoài ra, ông còn bày tỏ hy vọng Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu có thể giữ một vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột này trong tương lai, với vai trò là một tổ chức trung gian.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho rằng "trong những ngày tới" sẽ có những nỗ lực mới để khiến chính quyền Ukraine "đối thoại" với lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa ở khu vực miền đông nam nước này.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Đức được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng với hàng loạt vụ đụng độ làm hàng chục người chết ở các tỉnh miền đông Ukraine, đặc biệt là vụ các lực lượng cực hữu Ukraine đã phóng hỏa vào tòa nhà Công đoàn ở thành phố Odessa làm hơn 40 người thiệt mạng.