Đức chi gần 9 tỷ USD mua hệ thống phòng không, tàu chiến mới

ANTĐ - Ngày 9-6, Bộ Quốc phòng Đức cho biết, chính phủ nước này sẽ mua một hệ thống phòng không và 4 chiếc tàu chiến mới trong những năm tới với tổng trị lên đến gần 8 tỷ euro (8,9 tỷ USD).

Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Volker Wieker, nước này có kế hoạch sẽ mua Hệ thống phòng không tầm trung mở rộng (MEADS). Hệ thống này, do công ty quốc phòng châu Âu MDBA và tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển, sẽ thay thế hệ thống phòng không Patriot hiện tại vào năm 2025.

Hiện Đức đang sử dụng hệ thống phòng không Patriot từ năm 1989. Nhà sản xuất hệ thống này, tập đoàn Raytheon của Mỹ, đã nâng cấp phiên bản tên lửa Patriot của Đức, nhưng cuối cùng đã thất bại trong nỗ lực giành hợp đồng mới này.

Hệ thống phòng không MEADS do MDBA và Lockheed Martin phát triển

Truyền thông Đức đưa tin, quân đội nước này muốn mua 8 hoặc 10 đơn vị, nhưng chính phủ vẫn chưa công bố kế hoạch. Theo hãng thông tấn AP, riêng số tiền chi cho việc mua hệ thống MEADS sẽ có giá khoảng 4 tỷ euro.

Ngoài hệ thống phòng không MEADS, Đức còn có kế hoạch chi 3,9 tỷ euro để mua 4 chiếc tàu chiến đa năng. Dự kiến, Bộ Quốc phòng Đức sẽ mời thầu mua số tàu này tại châu Âu. Chiếc tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2023.

Theo các nhà phát triển, hệ thống tên lửa phòng không MEADS có khả năng phóng tên lửa theo một hình cung 360 độ, có nghĩa là nó có thể đồng thời phòng thủ hiệu quả chống lại nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa từ nhiều hướng khác nhau.