Đức cảnh báo hàng nghìn tay súng đang trở về EU

ANTD.VN - Các cơ quan an ninh Đức ước tính rằng hàng nghìn phiến quân Hồi giáo cực đoan sinh ra ở Liên minh châu Âu (EU) có thể đang trên đường trở về quê hương sau khi được tăng cường chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Cảnh sát Đức cảnh giác cao với mối đe dọa từ khủng bố

Theo tờ Die Welt của Đức, tổ chức IS đang thất thế ở Trung Đông. 1/3 trong khoảng 6.000 chiến binh ngoại quốc chiến đấu trong hàng ngũ của IS có thể sẽ trở về quê nhà.

“Sự trở lại của các phần tử thánh chiến đem tới mối đe dọa cho an ninh” – Cảnh sát trưởng  phụ trách vấn đề tội phạm của Đức Holger Muench cho biết – “đa số những đối tượng này là vô cùng cực đoan, chúng đã được huấn luyện quân sự và thiện chiến”.

Trả lời phỏng vấn với tờ Bild vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết hơn 500 kẻ tấn công Hồi giáo tiềm tàng đang sinh sống ở Đức, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa đến từ những nhóm tấn công nhỏ và các “con sói đơn độc”.