Đức cảnh báo Ả-Rập Saudi không hỗ trợ các nhóm Hồi giáo cực đoan

ANTĐ - Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel vừa công khai cảnh báo Ả-Rập Saudi không được hỗ trợ tài chính cho các nhà thờ Hồi giáo Wahhabi (một trường phái cải cách trong Hồi giáo bắt nguồn từ Ả-Rập Saudi).

“Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng rằng, việc Ả-Rập Saudi hỗ trợ tài chính cho các nhà thờ Hồi giáo Wahhabi cần phải kết thúc. Các nhà thờ Wahhabi trên thế giới đang cải cách đạo Hồi theo chiều hướng xấu và làm thay đổi suy nghĩ của nhiều cộng đồng trên thế giới, trong đó có châu Âu”, ông Gabriel nhấn mạnh.

Đức cảnh báo Ả-Rập Saudi không hỗ trợ các nhóm Hồi giáo cực đoan ảnh 1  Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel 

Wahhabi là một trường phái đạo Hồi nghiêm khắc, luôn tìm cách thanh lọc những nhóm có tư tưởng sai lạc hoặc thậm chí là ngoại đạo. Đây được cho là hệ tư tưởng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và tổ chức Al-Qaeda, cũng như Taliban. Trường phái này bắt nguồn từ Ả-Rập Saudi và nước này đã cung cấp điều kiện tài chính để nó trở nên phát triển hơn.

Rất ít khi một lãnh đạo chính trị phương Tây đứng lên nói thẳng về vấn đề này do quan hệ đồng minh thân thiết với các nước vùng Vịnh. Truyền thông Đức từng dậy sóng sau khi Quốc vương Ả-Rập Saudi đề nghị xây 200 nhà thờ Hồi giáo cho người tị nạn Syria ở Đức. Điều này càng gây sự chú ý do chính Ả-Rập Saudi lại không chấp nhận người tị nạn từ Syria.

Việc ông Gabriel chỉ trích chính sách của Ả-Rập Saudi đến sau khi cơ quan tình báo Đức (BND) cho rằng, mối quan hệ ngoại giao thân thiết với Riyadh có thể là nguyên nhân dẫn đến tình hình bất ổn ở Trung Đông. Ông Gabriel được biết đến là một nghị sĩ rất thích nói thẳng. Khi có chuyến thăm Riyadh vào đầu năm 2015, ông từng bênh vực blogger gốc Saudi, Raif Badawi, người bị chính quyền phạt 1.000 roi vì tội phỉ báng đạo Hồi. Ngoài ra, ông cũng là người phản đối dự án xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí của Đức ở Ả-Rập Saudi.