Đức bắt 2 nghi can tấn công khủng bố ở trung tâm mua sắm

ANTD.VN - Cảnh sát Đức cho biết, vừa bắt giữ 2 người đàn ông tình nghi lên kế hoạch tấn công vào trung tâm mua sắm ở Oberhausen gần biên giới Hà Lan.

Nến và hoa được người dân đặt ở khu chợ sau vụ tấn công khủng bố (Ảnh: AP)

Hai nghi phạm có độ tuổi 31 và 28, quê quán ở Kosovo bị bắt giữ ở Duisburg.

Đức đang trong tình trạng cảnh giới cao sau cuộc tấn công khủng bố bằng xe tải ở Berlin khiến 12 người thiệt mạng, 49 người khác bị thương xảy ra hôm thứ 2, ngày 19-12.

Hiện cảnh sát Đức vẫn đang truy tìm nghi phạm Anis Amri, người Tunisia bị tình nghi gây ra vụ tấn công khủng bố ở khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz.

Cảnh sát thông tin thêm, không có dấu hiệu liên quan giữa 2 nghi phạm vừa bị bắt giữ với vụ tấn công ở Berlin.

Quan chức Đức xác nhận dấu vân tay của Anis Amri được tìm thấy trong xe tải được sử dụng để tấn công vào khu chợ. Được biết, gia đình của nghi phạm Anis Amri đã thuyết phục hắn ra đầu thú nhưng hiện y vẫn đang lẩn trốn.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết Anis Amri 24 tuổi, cao khoảng 178cm, nặng 75kg, tóc đen và mắt nâu. Amri nộp đơn xin tị nạn tại Đức vào tháng 6-2016 nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, Đức chưa thể trục xuất kẻ này do Tunisia trì hoãn trong việc cấp lại giấy tờ cá nhân cho y.