Đua xe rồi khoe lên mạng xã hội, nhóm thanh niên bị xử lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10/8, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng… quay clip đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận quần chúng.
Cơ quan Công an ghi lời khai của các đối tượng vi phạm

Cơ quan Công an ghi lời khai của các đối tượng vi phạm

Trước đó khoảng 22h30’ ngày 8/8/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường 30/4 (phường Nam Cường, TP Lào Cai), tổ công tác CATP Lào Cai phát hiện 5 xe mô tô đỗ ở lòng đường có biểu hiện nghi vấn, tương đồng với các tài liệu mà tổ công tác đã điều tra thu thập được.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện các xe trên không có gương chiếu hậu, xe bị thay đổi về hình dáng và độ chế, không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, một số phương tiện đã có hình ảnh vi phạm về Luật An toàn giao thông đường bộ.

Những phương tiện bị cơ quan Công an thu giữ xác minh

Những phương tiện bị cơ quan Công an thu giữ xác minh

Chủ của các phương tiện được xác định là Trần Công Luận, Nguyễn Văn Sơn đều sinh năm 1999; Lê Hoài Nam, Lại Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Đạt cùng sinh năm 2000, đều ở TP Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng này đã khai nhận về hành vi tụ tập quay clip đua xe, lạng lách, đánh võng, độ chế xe, nẹt bô xe... post lên mạng khoe "chiến tích", gây nguy hiểm cho người khác và gây mất trật tự ATGT, đồng thời chủ động giao nộp toàn bộ các video quay lại những hành vi trên.

Trước đó, ngày 1/8/2021, lãnh đạo CATP Lào Cai đã chỉ đạo ban hành kế hoạch thành lập tổ công tác đặc biệt phòng chống đua xe, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xác định địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn đồng thời cử nhiều tổ trinh sát theo dõi hoạt động của các đối tượng tại các địa bàn trọng điểm.

Chỉ trong vòng một tuần liên tục (từ ngày mùng 1 đến 8/8), tổ công tác đã liên tiếp bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có những hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông.