Đưa tin về bão Hải Yến, một nữ phóng viên tử nạn

ANTĐ - Sau khi đưa tin về siêu bão Hải Yến, trên đường về nhà, nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen, không may gặp nạn, dẫn đến tử vong.
Đưa tin về bão Hải Yến, một nữ phóng viên tử nạn ảnh 1
Người dân Quảng Ngãi bắt đầu trở về nhà sau một ngày đi sơ tán, tránh bão


Ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến 8 giờ sáng 10/11, trong quá trình triển khai, ứng phó với cơn bão Haiyan, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết và 8 người bị thương do bất cẩn khi chằng chống nhà cửa và chặt cây phòng chống bão.
Hai người thiệt mạng là ông Phùng Thanh Liêm (50 tuổi, ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) bị ngã trong lúc chặt cây phòng, chống bão và chị Nguyễn Thị Hồng Sen (27 tuổi, quê ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) là phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ, trên đường đi tác nghiệp về nhà, bị tai nạn.

Trong một thông tin có liên quan, do nhận định cơn bão dữ đi dọc ven biển và đổ vào các tỉnh bắc Trung bộ, nên trưa hôm nay, toàn bộ người dân trú tránh bão tại các điểm ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định được lệnh trở về nhà.