TP.HCM

Đưa thuốc tránh thai của vợ sắp cưới cho "bạn gái" 10 tuổi sau khi đi khách sạn

ANTD.VN - Quốc lên mạng xã hội quen biết với bé gái 10 tuổi, sau đó cả 2 đi nhà nghỉ tâm sự nhiều lần thì bị gia đình bé gái phát hiện.

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân cho biết vẫn đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Quốc (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Quốc tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, tháng 5/2018 Quốc lên mạng xã hội Zalo làm quen với bé tên T (SN 2008). Quá trình sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin trò chuyện thân mật, xưng nhau vợ - chồng.

Trong ngày 6/6 và 12/6, Quốc rủ bé T vào nhà nghỉ trên đường Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo để..."tâm sự”. Đáng nói, trong  lần đi nhà nghỉ vào ngày 12/6, Quốc có đưa cho bé T 1 vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Đây là vỉ thuốc tránh thai vợ sắp cưới của Quốc đã mua, chưa sử dụng, bị Quốc lấy đi.

Khi về nhà, bé T sơ suất để vỉ thuốc tránh thai trên kệ tủ tivi nên bị người nhà phát hiện. Thấy bé T có nhiều biểu hiện khác thường, gia đình gặng hỏi thì bé T đã kể sự việc lại cho gia đình biết.

Đến ngày 21/6, Quốc tiếp tục hẹn bé T đi khách sạn. Khi Quốc đến gần nhà đón bé T thì gia đình đã bắt giữ, đưa đến cơ quan Công an trình báo.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Quốc khai nhận, hiện đang làm công ty Pou Yuen, sắp lấy vợ. Việc quan hệ tình ái với bé T là do cả 2 tự nguyện với nhau.