Đưa thi thể 3 phu vàng bị chết ngạt ra khỏi hầm vàng

ANTĐ -Khoảng 14h ngày 5-5, thi thể 3 phu vàng bị chết ngạt nhiều ngày trong hầm Ngách Chụm tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã được Công an huyện cùng người dân tìm thấy, đưa ra khỏi hầm. 

Điều tra ban đầu của tổ công an tại xã Tam Lãnh (thuộc Công an huyện Phú Ninh) cho biết, nhóm phu vàng này gồm có 4 người, danh tính của 3 nạn nhân được xác định là Hồ Văn Điền, 19 tuổi, trú thôn 9, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My; Hồ Văn Thương, 18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và Trần Viết Hoạt, 47 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh. Người may mắn sống sót là Hồ Văn Lợi, 21 tuổi, trú tại thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My do được cử ở lại phụ trách nấu ăn cho cả nhóm.

3 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hầm 


Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu – Phó trưởng đồn Công an Tam Lãnh, huyện Phú Ninh cho biết: “Nhận được tin báo của nhân dân địa phương cho biết, một trong 4 phu vàng cho hay đã mất liên lạc với 3 người còn lại sau 3 ngày 3 người kia chui xuống hầm. Sau khi nhận được thông tin, gần 10 chiến sĩ công an của tổ cùng công an xã Tam Lãnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Gần 3 tiếng đồng hồ chui vào hầm vàng với độ sâu gần 400m, chúng tôi đã phát hiện ba thi thể phu vàng nằm một chỗ trong hầm đang trong giai đoạn phân hủy. Sau đó, chúng tôi đã bó chặt trong võng đưa ba thi thể ra khỏi miệng hầm”.

Hiện công an đang tạm giữ Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, khu vực mỏ cũ Ngách Chụm, thuộc núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh) là khu vực tập trung rất đông người đào vàng trái phép lâu nay, mặc dù Công an huyện liên tục tổ chức truy quét, lập tổ chốt chặn, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình.

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan đến khai thác vàng, làm chết tổng cộng 7 người. Trước đó, ngày 8.4, ở bãi 39, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, 3 người đào vàng trái phép quê tỉnh Thái Nguyên cũng tử vong do bị ngạt. Ngày 25.4, một vụ sập hầm vàng trái phép tại khu vực thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang khiến anh Phạm Văn Thế, quê Ninh Bình tử vong.