Đưa nghi lễ Cấp sắc vào di sản quốc gia

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa quyết đưa Nghi lễ Cấp sắc và hát Páo dung của người Dao tỉnh Tuyên Quang  vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Đối với đàn ông người Dao, chỉ khi được cấp sắc mới được coi là trưởng thành và có thể tham dự các công việc của cộng đồng, làng bản. Nghi lễ này thường diễn ra vào tháng 11, 12 và tháng Giêng hàng năm.  Còn hát Páo dung là điệu hát dân ca của dân tộc Dao. Các làn điệu Páo dung đề cao tinh thần lao động sáng tạo, đạo đức, lẽ sống, phép ứng xử, ca ngợi thiên nhiên, tình yêu đôi lứa.