Đưa kiến thức an toàn giao thông vào trường học

ANTĐ - Hôm qua, 30-3, Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Toyota Việt Nam đã tổ chức Ngày hội giao lưu tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học năm học 2012-2013.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực về giáo dục an toàn giao thông (ATGT) nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” (TSEP) được triển khai kể từ năm học 2005-2006.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 100 thí sinh  đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 1.000 em học sinh đến từ các trường tiểu học cùng các bậc phụ huynh và thầy cô giáo.

Ngày Hội giao lưu có các nội dung đa dạng và hấp dẫn như thi tìm hiểu kiến thức về ATGT; thi vẽ tranh về chủ đề ATGT; thi năng khiếu... Thông qua các phần thi đầy ý nghĩa, mang tính giáo dục cao và hấp dẫn này, các em học sinh đã nâng cao được khả năng xử lý nhanh nhạy với các tình huống thực tế khi tham gia giao thông, đồng thời rèn luyện cho các em tinh thần tập thể, những kỹ năng cần thiết và ý thức chấp hành, tuân thủ luật lệ giao thông.

Các em học sinh tiểu học hào hứng tìm hiểu về ATGT

Đặc biệt, trong Ngày hội giao lưu năm nay, 80 bức tranh xuất sắc nhất của Cuộc thi Vẽ tranh An toàn giao thông Toyota – chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 2 cũng đã được vinh danh tại Lễ trao giải.

Đây cũng chính là dịp để các bạn nhỏ yêu thích vẽ tranh được giao lưu và tìm hiểu thêm về ATGT. Trong năm thứ 2 tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh An toàn giao thông Toyota, Ban Tổ chức đã nhận được số lượng tranh dự thi vô cùng ấn tượng, lên đến gần 400.000 tranh dự thi từ các trường tiểu học của tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 19% (hơn 62.000 bức tranh) so với số lượng tranh dự thi của cuộc thi lần thứ nhất tổ chức vào năm 2011.

Đánh giá về hiệu quả của chương trình TSEP, ông Trần Quang Quý – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói: “Chương trình Toyota cùng em học ATGT mang tính giáo dục cao với những hoạt động có hiệu quả, thiết thực, giúp cho học sinh của chúng ta ngay từ khi còn nhỏ đã có ý‎ thức tìm hiểu pháp luật về ATGT và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông".