Đưa khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá

ANTĐ - Ngày 10-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bao gồm những việc đang trong quá trình triển khai cũng như những công việc mang tính khởi động cho giai đoạn 2011 - 2015.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong năm 2011 vừa qua, nhất là những đóng góp cho phát triển nông nghiệp - một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu khoa học và quy trình kỹ thuật nuôi trồng được cải tiến đã tạo ra các giống cây, con mới, đặc biệt là giống lúa, thuỷ sản có năng suất, chất lượng cao làm cho sản phẩm của Việt Nam chiếm thị phần ngày càng lớn trên thế giới. Những năm qua, trình độ khoa học và công nghệ của nước ta ngày càng được nâng cao. Khoảng cách về khoa học và công nghệ ở một số lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước được thu hẹp…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2012 và các năm tới Bộ Khoa học và Công nghệ phải quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đưa khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới công nghệ trong sản xuất; tăng hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ trong mỗi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… phục đắc lực cho tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và sự phát triển bền vững của đất nước.