Đưa Internet về với học sinh Tây Nguyên

ANTĐ - Dự án “Đưa Internet về làng” do Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (VNIF) khởi xướng, vừa tiếp tục đến với học sinh Tây Nguyên. Điểm đến lần này là huyện Đăk Song -  một trong 4 huyện nghèo nhất của tỉnh Đăk Nông, nơi vẫn còn nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở còn lạ lẫm với máy tính và mạng.

Tận tình chỉ dẫn cách sử dụng máy tính cho các em học sinh

Hôm qua 19-8, Công ty cổ phần VNG và Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (VNIF) tiếp tục hành trình “Đưa Internet về làng” bằng việc trao 20 dàn máy tính, thêm 10 CPU cho 2 trường THCS Nguyễn Du và trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Đăk Song (Đăk Nông), với trị giá gần 200 triệu đồng. Cô Lê Thị Bích Nhi, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: tuy các gia đình có con em học tại trường thu nhập bình quân chỉ khoảng 600.000 đồng/người/tháng, nhưng tinh thần hiếu học của người dân nơi đây, đặc biệt các học sinh tại trường là rất cao. Hàng năm trường đều có nhiều học sinh được cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các môn: Toán, Tin, Anh văn. Tuy nhiên, tất cả cuộc thi hiện tại đều được tổ chức thi trên máy tính, do trường còn nhiều khó khăn nên không đủ máy tính cho các em học sinh luyện tập tại trường, các em ở nhà thì chỉ được luyện trên sách hoặc nhà trường chỉ sắp xếp cho các em một vài đợt ra các hiệu Internet trong huyện để thực hành. Vì thế, khi vào phòng thi, do thời gian thi hạn chế nên dù học rất chắc nhưng các em đều thua những bạn học sinh từ trường khác vì thao tác trên máy tính còn chậm và luống cuống.

Chính vì thế, khi ngày khai giảng năm học 2013 – 2014 sắp đến, thông qua chương trình này, Công ty cổ phần VNG và Quỹ VNIF mong muốn giáo viên và học sinh huyện Đăk Song có thêm trang thiết bị để bổ sung kiến thức, tiếp cận với công nghệ thông tin. “Hy vọng với những trang thiết bị mới, cùng sự hướng dẫn kỹ năng quản lý và sử dụng phòng máy cho 21 giáo viên tin học của toàn huyện từ các kỹ sư VNG, sẽ giúp các em có thể tiếp cận với công nghệ, với nhiều kiến thức mới, bổ ích, để giúp mình vững bước hơn trên đường đời, nuôi sống bản thân, góp sức cho xã hội” – bà Đoàn Đỗ Ngọc Thi, Giám đốc điều hành Quỹ VNIF bày tỏ.

Đây là chương trình thứ 2 của Dự án “Đưa Internet về làng” mà VNIF triển khai với mong muốn mang Internet tới những địa phương còn chưa có điều kiện tiếp cận, tạo cơ hội cho những người dân nông thôn, đặc biệt là các em học sinh được hưởng lợi ích từ những kho kiến thức vô tận trên Internet. Chương trình đầu tiên của Dự án đã triển khai tại tỉnh Lạng Sơn vào tháng 1-2013, VNIF đã trao tặng và lắp đặt 20 dàn máy tính trị giá 160 triệu đồng cho huyện Hữu Lũng. Sau khi trao tặng, VNIF còn thường xuyên trao đổi, liên hệ với địa phương, giúp Hữu Lũng khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng máy tính.

Trên đất nước ta còn rất nhiều địa phương khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận với Internet. Quỹ Cộng đồng Internet Việt Nam (http://me.zing.vn/b/quy_tu_thien.vnif)  cho biết mong muốn hành trình “Đưa Internet về làng” không chỉ thực hiện ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) và huyện Đăk Song (Đắk Nông), mà còn được thực hiện ở nhiều địa phương khác. Để làm được điều đó, hành trình “Đưa Internet về làng” mong muốn có sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân hảo tâm. Hình thức đóng góp có thể là tiền mặt, máy tính mới hoặc cũ vẫn còn sử dụng được, kết nối Internet 3G, hỗ trợ đường truyền ADSL, vận chuyển… 

Tin cùng chuyên mục