Đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Lại Sơn

ANTĐ - Ngày 4-9, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã khởi công Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (tỉnh Kiên Giang). 

Công trình có đường dây 110kV trên không vượt biển dài nhất Việt Nam (24,5km), lần đầu tiên được xây dựng trên vùng biển Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 1.500 tỷ đồng, nhằm cấp điện cho 6.800 hộ dân cho 7 xã đảo của tỉnh Kiên Giang. Dự án được phân kỳ đầu tư theo 3 giai đoạn. Dự kiến đến dịp 30-4-2016, dự án sẽ cấp điện cho 1.956 hộ dân ở Lại Sơn.