Đưa Đảng bộ Hà Nội xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, qua thực tiễn công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Hà Nội rút ra 5 kinh nghiệm, trong đó xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tham luận tại hội thảo

Tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” sáng 22-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng qua các thời kỳ luôn được các cấp ủy đảng của Đảng bộ thành phố đặc biệt quan tâm.

Trong đó, Thành ủy xác định công tác cán bộ giữ vị trí then chốt của then chốt, là khâu đột phá và tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những nỗ lực trong công tác tổ chức, cán bộ đã đem lại kết quả tích cực…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tham luận tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tham luận tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội rút ra 5 kinh nghiệm đó là: kiên định về bản lĩnh chính trị; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo gắn kết mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; thường xuyên bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới…

Cũng tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài tham luận nêu rõ, Thủ đô Hà Nội tuy chưa tiên phong trên tất cả các mặt nhưng là nơi có trọng trách giữ nhịp đập cho tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận hội thảo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận hội thảo

“Ai đó đã từng nói, “Hà Nội không vội được đâu” thật không hẳn đúng, bởi vì về thực chất, mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố: Kế thừa và phát triển, giữa kiên định và đổi mới. Trong sự bứt phá, vươn lên, Hà Nội còn cần giữ nhịp bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định và thành công”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cũng có bài tham luận nhấn mạnh Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, do đó cần tập trung xây dựng để xứng tầm đảng bộ hình mẫu, toàn diện về mọi mặt…

Kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ kết quả của Hội thảo khoa học này, Thành ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận phù hợp để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.