Đồng Nai

Đưa 3 thiếu nữ đi nhậu đêm rồi hiếp dâm

ANTĐ - Mới nói chuyện vài câu, các thiếu nữ đã vội vàng tin tưởng, nhậu thâu đêm với đám thanh niên rồi bị bọn chúng “hiếp dâm” tập thể ngay tại chòi rẫy.

Mới đây, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể 3 thiếu nữ ở Đồng Nai.

Theo đó, tòa tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Võ Thành Lâm (SN 1989) 30 năm tù. Các bị cáo Hoàng Bảo Quốc (SN 1986), Nguyễn Huỳnh Thanh Phong (SN 1983) và Lê Minh Hải (SN 1991) cùng nhận mức án 17 năm tù; Kiều Quốc Hậu (SN 1993) 12 năm tù và Lê Minh Hiếu  (SN 1989) 10 năm tù về các tội “hiếp dâm” và “hiếp dâm trẻ em”.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 4/10/2010, Võ Thị T. (18 tuổi) cùng Vũ Thị Như H. (16 tuổi) và Đỗ Tường V. (15 tuổi, cùng ngụ Biên Hoà) đi xe buýt đến xã Hoà Đông (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xin việc làm nhưng không xin được việc. Sau đó, cả 3 thiếu nữ ghé vào tiệm Internet gần khu vực chợ Hoà Đông chơi.

Tại đây, cả 3 cô gái gặp và quen biết với Võ Thành Lâm (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) và 5 người bạn khác. Do trước đó V. đã từng nói chuyện với một thanh niên trong nhóm Lâm nên khi được những người bạn mới rủ đi nhậu, các cô gái đã đồng ý.

Khoảng 23h cùng ngày, Lâm cùng nhóm thanh niên này chở cả 3 cô gái ra đường để đón xe về TP. Biên Hòa. Do có ý định hiếp dâm các cô gái nên Lâm cùng đồng bọn rủ các thiếu nữ này vào một chòi rẫy của người quen ở ấp Xuân Trường, xã Sông Thao để tiếp tục ăn nhậu và ngủ qua đêm.

Đến khoảng 2h sáng, ngày 5/10/2010, sau khi nhậu xong, Lâm kêu đồng bọn cùng nhau hãm hiếp các thiếu nữ này. Bị các cô gái chống cự, bọn chúng dùng vũ lực rồi thay nhau làm chuyện đồi bại với các nạn nhân cho đến khi công an xã Sông Thao đi tuần tra phát hiện thì cả ba cô gái mới được giải cứu khỏi đám “yêu râu xanh”.

Sau khi TAND tỉnh Đồng Nai lần lượt tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo, sau đó Viện KSND đã kháng nghị toàn bộ bản án theo hướng tăng nặng hình phạt với các bị cáo. Lâm, Quốc, Phong cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Viện KSND đã rút lại toàn bộ kháng nghị, các bị kháng cáo không đưa ra được tình tiết nào mới. Xét thấy mức án tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng nên HĐXX đã bác kháng cáo của các bị cáo Lâm, Quốc, Phong, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo còn lại, tuyên y án sơ thẩm.