Dư luận "mổ xẻ" màn trình diễn thiếu thuyết phục của Bi Rain tại Việt Nam

ANTD.VN - Để mời được Bi Rain trình diễn 15 phút trong đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016”, Ban tổ chức cuộc thi này đã phải chi một khoản tiền “khủng” được biết lên tới vài tỷ đồng. Tuy nhiên màn trình diễn của nam nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc lại gây nhiều tranh cãi.

Xuất hiện ở phần cuối đêm chung kết, trước thời khắc quan trọng nhất là công bố kết quả cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016”, Bi Rain đã hát 4 ca khúc và có phần giao lưu ngắn với MC.

Cả 4 ca khúc này đều là những bài hát gắn liền với tên tuổi của Bi Rain: It’s raining, La Song, 30 sexy, My girl. Tuy nhiên giọng hát của ngôi sao K-Pop bị nhiều người bắt “lỗi” với việc cho rằng anh hát không có kỹ thuật, bị chênh phô, hụt hơi, hát khều khào không ra hơi, thậm chí có ý kiến gay gắt cho rằng phần trình diễn của Bi Rain đã làm hỏng cả đêm chung kết.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều độc giả đã “mổ xẻ” nguyên nhân màn trình diễn thiếu thuyết phục của Bi Rain. Theo đó, phần lớn ý kiến đều cho rằng hệ thống âm thanh của đêm chung kết cuộc thi có vấn đề.

Độc giả có nickname Nguyễn Thị Xuyến cho rằng hệ thống âm thanh chính là “thủ phạm” khiến màn trình diễn của Bi Rain bị chê: “Bi hát live cực đỉnh. Mọi người từng xem Bi biểu diễn ở Việt Nam 2 lần trước thì biết. Các bạn để ý đoạn MC hỏi 6 Hoa hậu các thời kỳ, hỏi 2 lần thì Thu Thảo mới nghe ra thì biết là âm thanh và micro của chương trình không tốt. Ngay cả bài của Tóc Tiên và Đông Nhi cũng nghe không rõ”.

Đồng tình với ý kiến này, độc giả có nickname SoleCris cho rằng vấn đề nằm ở khâu âm thanh vì các ca sĩ Việt Nam ở các màn trình diễn trước đó trong đêm chung kết cũng gặp phải tình trạng tương tự, hát một bằng nhạc một nẻo không ăn nhập gì với nhau. Thậm chí có độc giả còn cho rằng “Bi phát hiện ra khâu âm thanh chương trình không tốt nên mới hát ít đi”.

Dư luận "mổ xẻ" màn trình diễn thiếu thuyết phục của Bi Rain tại Việt Nam ảnh 2

Một độc giả khác có nickname Hủ KIBVI lại cho rằng việc Bi Rain hát yếu là do “không được cổ vũ gì cả”. Độc giả này phân tích: “Lúc anh ấy bước xuống chào mọi người, mọi người chẳng ai hưởng ứng gì cả, chẳng ai thèm giơ tay một cái làm Bi lại phải đi lên xong cười trừ. Ngay cả khi MC nói “hãy cho ràng vỗ tay thật lớn để bày tỏ lòng hiếu khách của mình” thì mới lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay. Biết là giá vé cao nên không có nhiều bạn trẻ đến xem lắm nhưng lẽ ra mọi nguời đi xem cũng nên thể hiện sự hưởng ứng một chút. Mất bao nhiêu tiền để mời Bi về đây mà. Anh ấy sẽ cảm thấy ra sao chứ? Hát 4 bài liên tục lại không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả nên ca sĩ họ cũng chẳng buồn cháy hết mình nữa”.

Tuy nhiên một số ý kiến lại không cho rằng Bi Rain đã trình diễn không tốt tai đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016”. Như phân tích của độc giả có nickname The Artist thì “Chưa bao giờ tôi xem Bi Rain trình diễn để tìm kiếm một màn hát live đỉnh cao, đó là điều vô cùng lệch lạc nếu biết Bi Rain. Tôi xem để tìm thấy một hình ảnh nam tính, phong độ và tràn đầy nhiệt huyết, RnB và vũ đạo cực sexy”.

Liên quan đến câu chuyện giọng hát của Bi Rain, trên trang mạng xã hội cá nhân, một cây viết có kinh nghiệm trong giới âm nhạc đã có những phân tích nhận định riêng.

Anh cho rằng với những người biết về Bi Rain thì không kỳ vọng Bi Rain sẽ hát tốt, ngay cả tại quê nhà Hàn Quốc thì nam ca sĩ này cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về giọng hát. Nhất là sau khi phẫu thuật mũi thì giọng hát của Bi Rain lúc nào cũng như vậy, cột hơi yếu so với mặt bằng, hát bị hụt, nuốt chữ, âm hay bị nghẹn lại bên trong không thoát ra được. Nhưng Bi Rain đại diện cho hình tượng nghệ sĩ nam tính và quyến rũ. Bởi vậy nếu mọi người chê và vùi dập màn trình diễn của Bi Rain trong đêm chung kết thì hơi oan.

Cũng theo cây viết này thì có thể do cách thức làm việc với Bi Rain với êkip tổ chức phía Việt Nam có vấn đề khiến cho việc biểu diễn chỉ dừng lại ở mức gọi là có, không nhiệt huyết và không mới mẻ.

Đây là lần đầu tiên Bi Rain tham gia một chương trình được trực tiếp trên sóng truyền hình Quốc gia. Trước đó đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, Bi Rain sẽ đóng vai trò khuấy động chương trình về cuối, đẩy lên tới cao trào với màn xuất hiện hoành tráng và mang đậm thương hiệu của anh.

Không chỉ gây tranh cãi về giọng hát của Bi Rain, việc mời ngôi sao K-Pop trình diễn trong đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016” cũng gây nhiều tranh luận trái chiều. Bởi nhiều người cho rằng dù nổi tiếng và được giới trẻ châu Á, trong đó có giới trẻ Việt Nam mến mộ song khán giả có mặt tại đêm chung kết hầu hết lại không phải người trẻ do vé xem có mức giá khá cao.

Bên cạnh đó, việc Bi Rain hát tiếng Hàn khiến người xem theo dõi anh qua màn ảnh nhỏ cũng chẳng hiểu nam ca sĩ này hát gì. Vì thế nhiều ý  ke tiếc nuối về ý tưởng mời Bi Rain của Ban tổ chức cuộc thi, nhất là phải chi số tiền không hề nhỏ để có 15 phút trình diễn của anh trong đêm chung kết.