Du lịch Pháp lao đao vì khủng bố

ANTD.VN - Ngành du lịch của Pháp đang trải qua thời kỳ ảm đạm khi ngày càng ít du khách nước ngoài chọn Pháp làm điểm đến cho những kỳ nghỉ dài ngày do lo ngại vấn đề an ninh.  

Thủ đô Paris là điểm đến hàng đầu với du khách thế giới

Những con số thống kê cho thấy lượng du khách nước ngoài tới Pháp nghỉ dài ngày trong tháng 7 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng đặt phòng giảm 12,5 điểm so với tháng 6, chỉ bằng 78,9% so với cùng kỳ năm 2015. Những chỉ số kém lạc quan này khiến doanh thu ngành khách sạn Pháp trong nửa đầu năm 2016 sụt giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngay trong tháng 6-2016, thời điểm diễn ra phần lớn các trận đấu ở EURO 2016 mà các nhà quản lý du lịch kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp thu hút du khách tới Pháp, thì lưu lượng hành khách tới sân bay Charles de Gaulle lớn nhất nước Pháp ở Thủ đô Paris vẫn sụt giảm 3,9%, chỉ đạt mức 5,7 triệu lượt khách. Trong cùng thời điểm đó, các khách sạn ở Paris chỉ đạt mức đặt phòng 80% so với cùng kỳ năm 2015. 

Du lịch vốn là một trong những mũi nhọn kinh tế Pháp, đóng góp tới 7% GDP cho nước này và tạo ra hơn 2 triệu việc làm, cả trực tiếp và gián tiếp. Với 84,5 triệu khách năm 2015, Pháp là điểm đến du lịch số 1 thế giới. Thủ đô Paris hoa lệ hay thành phố Nice ven biển yên bình là những điểm đến thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Thế nhưng, điều này đã thay đổi sau loạt vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 130 người và mới đây nhất là vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố Nice đúng ngày Quốc khánh Pháp, khiến 85 người thiệt mạng. Hình ảnh nước Pháp đã trở nên đáng sợ trong mắt du khách và nhiều người đã hủy bỏ các chuyến đi đến Pháp để chuyển đến các nước yên bình hơn. 

Chỉ riêng trong tuần thứ ba của tháng 7, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công tại Nice, số lượng khách đặt tour tới thành phố này đã lao dốc tới 57%, tính cả số khách hủy tour đã đặt. Du khách lo ngại mình sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ tấn công cực đoan. Sự sụt giảm lượng khách như vậy đang khiến mục tiêu của Pháp đạt 100 triệu lượt khách/năm vào 2020 bị đe dọa nghiêm trọng.

Không chỉ khủng bố, tình hình tội phạm cũng là một mối lo. Một trong những bất an lớn nhất của các du khách, đặc biệt là du khách châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Việt Nam…) khi đến Pháp, nhất là ở Thủ đô Paris, là tình trạng cướp giật, móc túi ngày càng nghiêm trọng và trắng trợn. Điều đáng nói là tình trạng kém an toàn này đã kéo dài nhiều năm mà không được khắc phục. 

Mới nhất, hôm 2-8, một đoàn du khách Trung Quốc đã bị tấn công ngay tại bãi đỗ xe ở một khách sạn ở ngoại ô Paris và bị cướp đồ khi đang chuẩn bị ra sân bay về nước. Số lượng du khách bị móc túi, cướp giật cũng không giảm khiến nhiều người không còn hứng thú đến Paris. Các nhà quản lý Pháp lo ngại làn sóng du khách từ châu Á sẽ chuyển hướng sang nước khác.

Trên thực tế thì Pháp cũng đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước láng giềng phía Nam châu Âu, đặc biệt là các nước như Tây Ban Nha, Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, những điểm đến có chi phí rẻ hơn và an ninh tốt hơn. Trong năm nay, Tây Ban Nha, đối thủ cạnh tranh quyết liệt với Pháp, dự kiến sẽ đón 70 triệu khách, tăng 11,7% so với 2015. Nếu không có thay đổi quyết liệt, du lịch Pháp chắc chắn sẽ chịu tác động tiêu cực lâu dài và kinh tế Pháp sẽ chịu thiệt hại.