Du lịch mạo hiểm: Chấp nhận rủi ro

ANTĐ - Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người tham gia những tour du lịch mạo hiểm. Bên cạnh những điều thú vị, hấp dẫn hiếm có, loại hình du lịch này còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm bất ngờ, khiến không ít người phải trả giá bằng cả tính mạng.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thích tham gia các tour du lịch mạo hiểm. Ảnh: Internet

Cái giá của sự thiếu hiểu biết

Ngày 12-7 vừa qua, trong quá trình leo núi chinh phục đỉnh Fanxipan, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, sinh viên P.N.A, sinh năm 1993, khi di chuyển qua điểm nghỉ 2.800m để về Trạm Tôn đã mất tích. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, mặc dù các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để tìm kiếm sinh viên này, song đã hơn 10 ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả. Về tai nạn này, anh Lê Trung Kiên (ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) – người đã tham gia nhiều chuyến du lịch mạo hiểm nhận xét, nguyên nhân có thể là do cá nhân này đã chủ quan khi tự ý tách khỏi đoàn và người dẫn đường, không trang bị những kiến thức đầy đủ khi leo núi.

Trước đó, dư luận cũng được phen thót tim với chuyến phiêu lưu trên biển bằng xuồng cao su của một nhóm gồm 4 thanh niên ra Côn Đảo. Nguy hiểm ở chỗ, 3 trong 4 người không biết bơi và người “chỉ huy” cũng chỉ có chút ít kinh nghiệm. Với một ít nước ngọt và  lương thực, 4 thanh niên này đã liều lĩnh thực hiện đến cùng hành trình dù đã được khuyên quay trở về. Và họ đã cập bến Côn Đảo an toàn chỉ nhờ vào hai từ “may mắn”.

Sự kiện trên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong giới trẻ. Bên cạnh những lời khen về sự gan dạ, dũng cảm còn có không ít người bày tỏ sự chê trách về hành động thiếu hiểu biết, coi thường tính mạng bản thân của 4 thanh niên trên. Nguyễn Mai Hà, sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội bày tỏ quan điểm: “Em thực sự không hiểu họ nghĩ gì khi hành động dại dột như vậy. Ai cũng biết những chuyến đi mạo hiểm sẽ mang lại nhiều cảm xúc, sự hứng thú và những trải nghiệm thật đặc biệt, song nếu chỉ vì lý do đó mà vội vàng lên đường khi chưa có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, nhiều người sẽ phải trả giá đắt”.

Không chỉ leo núi, vượt biển, lặn biển… mà hiện có một số người có niềm đam mê đặc biệt với dù lượn. Họ tham gia các câu lạc bộ dù lượn, đi du lịch chỉ để nhảy dù. Mặc dù hầu hết các CLB đều có nội quy khá nghiêm ngặt, huấn luyện viên hướng dẫn, quản lý thành viên rất cẩn thận, nhưng vẫn xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Mới đây trên dãy núi Tà Sùa, Sơn La một cá nhân do hiếu kỳ nên khi thấy xuất hiện mây trên núi đã quyết định bay vào để khám phá. Do thiếu kinh nghiệm, không làm chủ được tình huống thời tiết bất thường khiến cả người và dù đâm sầm vào vách núi. Hậu quả người này đã bị đa chấn thương, gãy xương, phải nhập viện phẫu thuật. Trước đó, cũng đã có không ít tai nạn xảy ra với người tham gia nhảy dù như vướng dù vào nhau, hỏng dù, gió lớn bất thường kéo tuột cả người và dù rơi vào những điểm nguy hiểm.

Cần có sức khỏe và kỹ năng

Là người đã trực tiếp tham gia và tổ chức một số tour du lịch mạo hiểm, ông Dương Huy Hoàng - Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch Sa Pa cho biết, cảm giác trải nghiệm du lịch mạo hiểm sẽ luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Tuy vậy, trước khi dự định tham gia bất kỳ tour du lịch mạo hiểm nào, du khách phải được hướng dẫn cụ thể, thậm chí phải tham gia một khóa rèn luyện thể chất ngắn ngày, tìm hiểu kỹ về chương trình tour. Đối với tour chinh phục Fanxipan, để lên được đến đích đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe, có kinh nghiệm leo núi. Họ cũng phải tự trang bị và bảo quản đầy đủ thiết bị liên lạc để trong trường hợp xấu xảy ra có thể liên hệ và được ứng cứu kịp thời. Bên cạnh đó việc theo dõi thời tiết trước khi đi cũng là việc rất quan trọng. Do đường đi khá nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu nên chỉ cần sơ ý trượt chân, du khách có thể mất mạng. Ngoài ra nếu du khách bị thương, cấp cứu cũng rất khó khăn do việc vận chuyển người xuống trung tâm y tế không hề đơn giản và mất khá nhiều thời gian. Trong hành trình, sai sót lớn nhất là việc một thành viên nào đó tự ý tách đoàn bởi ngay cả hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, đã tham gia tour này nhiều lần vẫn có thể bị lạc. 

Khi đi du lịch mạo hiểm, du khách nên đi theo nhóm, đặc biệt với chuyến đi đầu tiên, khách nên đi theo tour do các công ty lữ hành tổ chức để đảm bảo an toàn. Trong mỗi chuyến đi, người dẫn đoàn luôn là người có kinh nghiệm, đã từng tham gia tour đó, hiểu rõ về “đường đi nước bước” và những trở ngại có thể gặp phải. Họ cũng phải có sức khỏe tốt để đưa đoàn vượt qua các thử thách trên đường đi và về đích an  toàn. Để đối phó với những bất lợi có thể xảy ra trên đường đi, mỗi cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hiểm và những đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi đi rừng, du khách nên trang bị giày chống vắt, thuốc tránh muỗi đốt, dây thừng, balô, đèn pin, túi ngủ, áo khoác gió, nhu yếu phẩm, thuốc men... Người tham gia cũng cần biết cách xem bản đồ địa hình và trang bị cho mình kỹ năng sơ cứu cơ bản.

Có thể nói, địa hình đa dạng của nước ta là điều kiện khá thuận lợi để phát triển du lịch mạo hiểm. Tuy vậy, đến nay loại hình du lịch này dường như vẫn ở trong dạng “tiềm năng”. Những tour đã tổ chức hầu hết còn mang tính chất nhỏ lẻ và thiếu bài bản. Các doanh nghiệp lữ hành cũng tỏ ra thiếu mặn mà khi tham gia tổ chức các tour này. Vì vậy, các công ty lữ hành thường tổ chức tour ghép với số lượng khách tham gia theo một nhóm lớn mà hướng dẫn viên không được bố trí nhiều. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc hướng dẫn và quản lí khách nên khi khách gặp tai nạn rất khó kiểm soát và ứng cứu. 

Để tránh những sự cố đáng tiếc

“Thời gian qua tour du lịch chinh phục đỉnh Fanxipan đã được khá nhiều du khách yêu thích và đăng ký tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Do đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho du khách như phát quang đường đi, rào chắn và cảnh báo những đoạn nguy hiểm. Về nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc đối với sinh viên P.N.A, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ và sẽ sớm có kết luận cụ thể. Tuy vậy, để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc tương tự, đề nghị du khách khi tham gia tour cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Đồng thời, du khách hoàn toàn không nên tự ý tách đoàn và đừng quên phải luôn mang theo thiết bị liên lạc phòng trường hợp bị đi lạc”.

Thượng tá Phạm Gia Chiến (Chánh văn phòng Công an tỉnh Lào Cai)