Du lịch kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9: Không đi ngẫu hứng để tránh bị động

ANTD.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay đúng vào 3 ngày cuối tuần, đây là cơ hội cho các gia đình có thể tận hưởng một chuyến đi ngắn ngày để nạp năng lượng trước khi trở lại với công việc và học tập. Tuy không phải là thời điểm quá đông trong mùa du lịch nhưng du khách vẫn nên có kế hoạch sớm để có được hành trình vừa ý nhất

Du lịch kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9: Không đi ngẫu hứng để tránh bị động ảnh 1Du khách nên thỏa thuận dịch vụ trước để tránh rơi vào tình trạng hết chỗ

Không tập trung vào một điểm đến

Theo các nhà làm du lịch nhận định, kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 không phải thời điểm “vàng” dành cho hoạt động du lịch, nếu so với các đợt nghỉ dài như 30-4, 1-5 và Tết Âm lịch. Tuy nhiên, lịch nghỉ lễ năm nay rơi vào 3 ngày cuối tuần, lại là khoảng thời gian tương đối thuận lợi cho những người bận rộn nhất có thể tận hưởng hành trình ngắn ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc chi nhánh miền Bắc Công ty Du lịch Việt, dự báo năm nay lượng du khách đi vào dịp 2-9 sẽ nhỉnh hơn năm ngoái bởi lẽ thời gian nghỉ tương đối hợp lý, rơi vào cuối tuần, nhiều người chủ động xin nghỉ trước để tranh thủ đi đến được những nơi xa.

Đối với hành trình quốc tế, các điểm đến được chọn lựa nhiều vẫn là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hồng Kông hay Hàn Quốc… bởi có giá tương đối tốt, dao động từ 6,7 đến 15 triệu đồng. Đặc biệt, mới đây nhân sự kiện Hãng Hàng không Emirates khai trương đường bay thẳng Dubai - Hà Nội, du khách sẽ chỉ phải bỏ ra 23,9 triệu đồng cho hành trình 6 ngày 5 đêm khám phá xứ sở của những tòa nhà chọc trời, thấp hơn giá trước đây từ 2 đến 6 triệu đồng. 

Đối với những hành trình nội địa, theo nhận định của ông Nguyễn Văn Tuấn, khác với mọi năm, Đà Nẵng luôn là lựa chọn số 1 cho du khách thì năm nay, khách du lịch đã phân bố đa dạng hơn, tập trung ở vùng bờ biển từ Nam Trung bộ trở vào như đảo Lý Sơn, Quy Nhơn, Phú Yên hay Phú Quốc. Lý giải cho việc này, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, do trong thời gian qua ở Đà Nẵng và cả Nha Trang có sự xuất hiện của khá đông các đoàn khách Trung Quốc, ảnh hưởng đến tâm lý của du khách Việt và một số thị trường khác. 

Giá cao hơn 10-15%

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty Transviet Travel cho biết, tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 40-50% lượng khách đặt tour. Lý giải về điều này, ông Đạt cho biết thêm: “Có vẻ giống như mọi năm, kỳ nghỉ này không phải thời điểm thuận lợi với các gia đình. Chuẩn bị khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh chuẩn bị cho con vào năm học, có đi chơi thì đi quanh Hà Nội hoặc đi gần chứ không đi xa. Hơn thế nữa, tâm lý của người dân miền Bắc vào dịp 2-9 thường không có kế hoạch trước, sát thời điểm họ mới lên lịch trình di chuyển nên việc các tour tuyến thời điểm này không quá “sốt” là chuyện dễ hiểu”.

Ngoài các điểm du lịch biển thường được du khách yêu thích trong ngày hè, đại diện Transviet Travel cho biết, năm nay, nhiều tuyến du lịch ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Sa Pa, Lào Cai hay Mộc Châu, Sơn La đã trở thành địa điểm hút khách. Đặc biệt, với du khách muốn có những khung hình đẹp nhất về mùa lúa chín trong dịp 2-9 tới đây có thể tìm về Mù Cang Chải, Yên Bái hay Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, mức giá tour dịp 2-9 cao hơn ngày thường từ 10-15%. Tuy vậy, du khách phải có thỏa thuận rõ ràng với những đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi quyết định đi du lịch.

“Tôi cho rằng nếu ai có ý định du lịch tự túc trong dịp này nên đặt trước để được thông báo về dịch vụ, từ khách sạn cho đến nhà hàng ăn uống. Đừng đi theo kiểu ngẫu hứng vì đã từng có thời điểm 30-4, 1-5, không dự báo trước lượng khách đổ dồn lên Sa Pa quá tải, dẫn đến nhiều khách lên đến nơi không có chỗ ngủ, nhà hàng cũng không có chỗ ăn. Như vậy không phải tận hưởng nữa mà sẽ trở thành kỳ nghỉ kinh hoàng”, ông Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ. 

Cùng chung nhận định này, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Tôi thấy nhiều du khách thường có tâm lý lựa chọn những tour giá rẻ, sau khi tham khảo quá nhiều. Nhưng mức giá tour rẻ sẽ đồng nghĩa với dịch vụ ít hơn hoặc có thể chất lượng không bằng những tour khác. Bởi vậy, tôi khuyên du khách nên lựa chọn các công ty uy tín, thỏa thuận trước về dịch vụ, quyền lợi để có được những hành trình vừa ý nhất”.

Tin cùng chuyên mục