Du lịch dịp Tết: Giữ giá để “cầm chân” khách

ANTĐ - Sau khi cơ quan chính thức thông báo sẽ được nghỉ Tết 8 ngày, chị Nguyễn Thu Thuỷ, ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên liền đặt tour du lịch cho cả nhà đi Malaysia- Singapore trong 7 ngày, coi đây là dịp nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm làm việc và học tập vất vả.

Ngày càng có nhiều gia đình chọn đi các tour du lịch trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán

Xu hướng “chơi” Tết

Chị Thuỷ cho biết, những năm trước, gia đình chị thường đón Tết tại Hà Nội hoặc về quê thăm họ hàng, nhưng năm nay, chị muốn cùng gia đình đi du lịch. Sau vài ngày tham khảo những tour du lịch trên các trang mạng và một số công ty lữ hành, chị Thuỷ nhận xét, thông thường, nhiều công ty du lịch tranh thủ dịp Tết để tăng giá, nhưng năm nay các tour trong và ngoài nước hầu như đều giữ nguyên giá hoặc tăng không đáng kể để “cầm chân” khách. Ông Dương Huy Hoàng, đại diện Công ty du lịch Sa Pa cho biết, năm nay giá tour trong dịp Tết Quý Tỵ của các công ty lữ hành không tăng, mà còn “ưu đãi” thêm một số dịch vụ khác cho khách hàng. Các tour trong nước vẫn hướng tới tour truyền thống, nhiều tour ngắn ngày gần như không còn chỗ. Hiện nay, các tour trong nước được nhiều du khách chọn làm điểm đến trong dịp Tết là Đà Nẵng - Huế  4 ngày, có giá khoảng 8 triệu đồng/người, Phú Quốc 3 ngày có giá từ 5-6 triệu đồng/người,... Trong khi đó những tour nước ngoài như    Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào (đường bộ) hoặc Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nam Phi, Nhật Bản, Châu Âu, Australia, Mỹ cũng thu hút nhiều du khách.

Theo dự báo thời tiết, Tết Âm lịch năm nay miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại kéo dài nên để “trốn” cái lạnh giá của Hà Nội, gia đình anh Trần Quốc Anh, ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đã lên kế hoạch vào TP Hồ Chí Minh du xuân 4 - 6 ngày. “Dịp Tết ở Hà Nội thời tiết rất lạnh, tôi muốn đến nơi ấm áp và sôi động để bọn trẻ vui chơi. Gia đình tôi dự định bay vào TP Hồ Chí Minh ngay sáng mùng 1, sau đó có thể chọn tour miền Tây 2 ngày, hoặc miền Tây - Côn Đảo (Phú Quốc) 3 - 4 ngày. Tham khảo thông tin từ nhiều công ty lữ hành trên mạng, thấy họ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại khá hấp dẫn nên tôi vẫn đang cân nhắc…”, anh Quốc Anh cho hay. 

Nhiều công ty du lịch cho biết, du khách đặt tour dịp Tết Nguyên đán rất đông, cao hơn nhiều so với Tết Dương lịch. Những tour dài ngày được nhiều người lựa chọn như Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu, Singapore - Malaysia, Myanmar... Trong đó, số lượng du khách đi du lịch dài ngày, bắt đầu từ thời điểm qua giao thừa tăng mạnh, khác biệt so với những năm trước. Mặc dù, trong dịp Tết, chi phí tour thường tăng cao bởi các dịch vụ, giá thuê hướng dẫn viên, vé máy bay, vận chuyển đều tăng. Song để thu hút khách, các hãng lữ hành đều không tăng giá tour, chấp nhận lãi ít để giữ khách. Chỉ với những trường hợp bất khả kháng, các công ty mới buộc phải tăng giá, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vé máy bay tăng. Thậm chí, nhiều công ty còn có chương trình “Mua tour trúng tour miễn phí”, kèm theo nhiều giải thưởng trực tiếp.

Cần tìm hiểu kỹ thông tin

Dịp Tết năm nay, nhiều công ty lữ hành còn tổ chức tour khám phá dành cho các bạn trẻ đến vùng cao Tây Bắc, đặc biệt cao nguyên đá Hà Giang, công viên địa chất toàn cầu vừa được Unesco công nhận. Tour cao nguyên đá Hà Giang 4 ngày 3 đêm, giá 2,5 triệu đồng, khởi hành mùng 2 Tết. Theo các đơn vị lữ hành, giá tour cao cấp đến châu Âu, Mỹ trong dịp Tết Âm lịch không tăng, song các tour Đông Nam Á và Trung Quốc tăng giá khoảng 10 - 20% so với ngày thường.

Nguyên nhân chính là do lượng khách Trung Quốc cũng nghỉ Tết Nguyên đán đi du lịch tăng cao. Do vậy, các dịch vụ du lịch như vận chuyển, khách sạn, ăn uống đều tăng giá tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Hay các tour nội địa như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc... giá tăng 30% do Hàng không Việt Nam không áp dụng giá vé khuyến mại trong dịp Tết. Theo dự báo thời tiết Hà Nội cận Tết nền nhiệt độ khoảng 16 - 17 độ C. Thời tiết trong đêm Giao thừa và những ngày Tết ở Bắc bộ có thể mưa nhỏ, mưa phùn (đặc biệt là phía đông Bắc bộ). Miền núi sẽ có rét đậm, rét hại, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sapa, Trùng Khánh… có thể xảy ra đóng băng nên nhiều gia đình có tâm lý thích đón giao thừa tại nhà. Do vậy, một số công ty lữ hành đã tổ chức nhiều chương trình ngắn ngày, khởi hành vào 26 và trở về ngày 29 tháng Chạp để du khách có thể đón Tết tại nhà.

Tuy vậy, đại diện một số hãng lữ hành cảnh báo, du khách cần đến những công ty uy tín để đặt tour, vì trong dịp cao điểm, nhiều đơn vị du lịch “ma” có thể tùy tiện tăng giá tour hoặc tổ chức tour không đảm bảo chất lượng, có nhiều đơn vị còn tùy tiện “bán” khách du lịch để hưởng chênh lệch. Mong muốn có một chuyến du lịch Tết ý nghĩa và nhiều kỷ niệm cũng là một trong những tiêu chí của nhiều gia đình. Chính vì vậy, nhiều người đã chọn những địa điểm còn hoang sơ, hay những địa danh ít người biết tới như vùng nông thôn, trung du để được ở nhà sàn, thưởng thức những món ăn địa phương và cảm nhận nhịp sống, sinh hoạt đời thường… Tuy nhiên, Ông Trần Mạnh Quân - Giám đốc một công ty du lịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đưa ra lời khuyên, để tránh phiền hà, rắc rối trong năm mới, du khách nên đặt tour tại các công ty du lịch uy tín, tin cậy, tham khảo tour, giá cả trên Internet để so sánh, đối chiếu về lịch trình, các dịch vụ kèm theo trong hành trình tour. Bên cạnh đó, du khách nên tìm hiểu trước thông tin về điểm đến như phong tục tập quán vùng miền, thời tiết,… để có sự chuẩn bị phù hợp.