Du lịch đầu năm: Tour phong phú, du khách không quá vội

ANTD.VN - Sau khi thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán được công bố, những “tín đồ xê dịch” đang rất quan tâm đến biến động giá cả, tình hình các tour du lịch để có thể lên kế hoạch vi vu vào đầu năm mới. 

Du lịch đầu năm: Tour phong phú, du khách không quá vội ảnh 1Dự đoán tình hình tour nội địa sẽ sôi động hơn sau khoảng 1-2 tuần nữa

Giá tour không cao

Theo thông tin từ Công ty Fiditour, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch, công ty đã đưa ra khoảng 300 đường tour trong và ngoài nước, với số lượng khách hàng phục vụ dự kiến tăng từ 25-30% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Fiditour cho biết, bắt đầu từ quý II-2016, công ty đã làm việc với các đối tác để xây dựng những sản phẩm mới, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch trong dịp cuối năm và đầu năm mới.

Tính đến thời điểm này, lượng khách đăng ký tour Giáng sinh và Tết Dương lịch tại Fiditour đạt khoảng 85% kế hoạch, trong đó các hành trình đi nước ngoài như châu Âu, Mỹ, Dubai, Australia… đã kín. Còn các tour gần và không yêu cầu thủ tục visa hoặc những hành trình nội địa, dự kiến du khách sẽ tập trung đăng ký nhiều khi qua dịp Giáng sinh. Mức giá một số đường tour tại Fiditour hiện đang áp dụng ưu đãi so với cùng kỳ năm ngoái từ 10-15%. 

Ông Lương Duy Ngân, Giám đốc Công ty Newstar Tour cũng cho biết, giá tour năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái, ước 10-15%. “Đây chưa phải thời điểm quá sôi động đối với thị trường du lịch Tết. Do hai kỳ nghỉ khá gần nhau, du khách có xu hướng “để dành” để Tết Nguyên đán đi chơi lâu hơn. Du khách đăng ký tour thời điểm này chủ yếu là khách lẻ còn khách đi theo đoàn chiếm tỉ lệ không cao. Theo kinh nghiệm, du khách thường đợi đến 20 ngày trước kỳ nghỉ lễ mới lên kế hoạch tour, nhất là đối với những tour ngắn ngày”, đại diện Newstar Tour cho biết. 

Du lịch đầu năm: Tour phong phú, du khách không quá vội ảnh 2Dubai, địa điểm hút khách trong thời gian gần đây

Tết này đi đâu? 

Đó là băn khoăn của nhiều du khách trước thềm năm mới, nhất là đối với những người muốn tận dụng ngày nghỉ để “đổi gió”. Nếu như những năm trước, du khách ở miền Bắc có xu hướng tìm về phương Nam “trốn rét” với các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… thì năm nay, do kỳ nghỉ Tết Dương lịch chỉ kéo dài 3 ngày, rất nhiều du khách đã chọn những điểm đến gần Hà Nội.

Trong đó, vòng cung Đông - Tây Bắc với những cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ như Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang hay Điện Biên, Lai Châu… trở thành ưu tiên số một trên hành trình của du khách. Nắm bắt tâm lý này, Công ty Vietravel tung ra những chùm tour với mức giá ưu đãi như Đền Ông Hoàng Bảy - Sapa - Bản Cát Cát - Chinh phục Fanxipan (3 ngày) với giá chỉ từ 2,35-2,95 triệu đồng, Mộc Châu - Mai Châu (2 ngày) với mức giá từ 1,39 triệu đồng, Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn (3-4 ngày) có giá từ 2,75-3,35 triệu đồng, Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Chùa Phật Tích Trúc Lâm (3 ngày) từ 2,69 triệu đồng… 

Ở thị trường nước ngoài, theo khảo sát tại nhiều công ty du lịch, Đài Loan (Trung Quốc) đang trở thành xu hướng “hot” nhất trong mùa du lịch năm nay. Với chính sách miễn visa có điều kiện cho một số thị trường Đông Nam Á, trong đó có công dân Việt Nam có visa còn hiệu lực của một trong các quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, các nước thuộc khối Schengen, từ ngày 1-9, rất đông du khách Việt đã tìm hiểu tour Đài Loan.

Với lợi thế là thiên đường ẩm thực, với các trung tâm mua sắm sầm uất cùng cảnh quan tuyệt vời sẵn có, cộng thêm chính sách visa thông thoáng, không khó để nhận ra Đài Loan sẽ tiếp tục là điểm đến được quan tâm nhất trong mùa du lịch đông - xuân. Chỉ cần bỏ ra số tiền từ 10-16 triệu đồng, du khách có thể tìm thấy một tour du lịch Đài Loan trong 4 ngày 5 đêm với chất lượng tốt để tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Bên cạnh đó, Dubai - xứ sở của những công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, với những dịch vụ chăm sóc đẳng cấp thế giới cũng đang trở thành một điểm đến hứa hẹn với nhóm du khách tầm trung, nhất là khi những thị trường truyền thống đã trở nên nhàm chán. Hiện, nhiều công ty du lịch cũng mở bán tour đi Dubai với thời gian 6 ngày 5 đêm vào dịp Tết Nguyên đán với mức giá tốt như Transviet: 31,9 triệu đồng, Vietrantour: 33,9 triệu đồng, Du lịch Việt 34,9 triệu đồng…