Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch"

ANTĐ - Thời điểm này, hoa tam giác mạch đang nở rộ dọc những cung đường của tỉnh Hà Giang. Sắc trắng của hoa đầu mùa nổi bật trên nền núi đá tai mèo. Hoa trải thảm trên những thửa ruộng bậc thang, điểm tô cho những ngôi nhà tường đất đặc trưng của đồng bào người Mông và làm say đắm du khách khi đặt chân tới nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc này.

Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 1Du khách muôn phương đổ về Hà Giang để trải nghiệm "thiên đường hoa tam giác mạch"
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 2Những vị khách quốc tế trải nghiệm cung đường trên cao nguyên đá  Đồng Văn
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 3Những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ trên mọi nẻo đường
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 4Một thửa ruộng bậc thang hoa tam giác mạch
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 5Những cánh hoa trắng tinh khôi báo hiệu một mùa hoa tam giác mạch bắt đầu. Cuối mùa, hoa ngả dần sang màu hồng nhạt. Hết mùa hoa, hạt tam giác mạch được người dân bản địa thu lượm, chế biến thành các loại bánh, ăn rất ngon
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 6Du khách tham quan, chụp ảnh tại một vườn hoa tam giác mạch
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 7Giá vé  tham quan, chụp ảnh cho mỗi người là 10.000 đồng/lượt
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 8Dọc cung đường từ TP Hà Giang đi Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, đều dễ dàng bắt gặp những cánh đồng hoa tam giác mạch
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 9Tranh thủ lưu lại kỷ niệm tại "thiên đường hoa tam giác mạch"
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 10Một nhóm bạn trẻ tham quan vườn hoa tam giác mạch tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, Hà Giang
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 11Trên những cung đường của Hà Giang, thời điểm này, những cành đào cũng bắt đầu nở rộ
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 12Không chỉ được ngắm nhìn sắc hoa tam giác mạch, hoa đào, du khách còn có cơ hội quan tham các di tích, danh lam trên dọc hành trình (Trong ảnh: Khu di tích dinh thự vua Mèo)
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 13
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 14Đây là khu dinh thự có kiến trúc độc đáo
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 15...có tuổi đời gần 100 năm
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 16Du khách thích thú chụp ảnh tại dinh thự vua Mèo
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 17Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của cực Bắc Tổ quốc từ trên cột cờ Lũng Cú (cao 1.700m so với mực nước biển)
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 18Thung lũng Sùng Là nhìn từ xa. Đây được ví như thung lũng đẹp nhất của cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)
Du khách đổ xô về "thiên đường hoa tam giác mạch" ảnh 19Cảnh sinh hoạt của người dân bản địa tại Đồng Văn

Từ ngày 12 đến 15-11, lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ nhất năm 2015 sẽ diễn ra tại 4 huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc, của tỉnh Hà Giang. Nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội như: Đêm hội rượu hoa tam giác mạch với chủ đề “Men tình cao nguyên đá”; trưng bày hoa và các sản phẩm từ hoa tam giác mạch; thi triển lãm ảnh với chủ đề “Hoang sơ xứ sở hoa tam giác mạch”…