Dụ góp vốn kinh doanh quần áo rồi lừa đảo

ANTĐ - Sáng 12-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, đã có bản kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị tủy tố đối với đối tượng Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi), trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tháng 1 -2013, Thúy đến khu vực chợ thị xã Gia Nghĩa làm quen với chị Hoàng Thị Mỵ (38 tuổi), trú tại thôn 8, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long và giới thiệu mình làm nghề kinh doanh buôn bán quần áo, trang phục người Mông.

Sau đó, Thúy liên lạc qua điện thoại với chị Mỵ và nói về việc góp vốn cùng nhau kinh doanh. Đến ngày 29-7-2013 Thúy điện thoại cho Mỵ nói ra đón Thúy vào nhà Mỵ ở xã Quảng Hòa để bàn chuyện góp vốn kinh doanh.

Tiếp đó, Thúy nói với Mỵ về chuyện góp vốn để đi TPHCM mua đồ trang phục người Mông về bán. Theo đó, mỗi người phải góp vào 10 triệu đồng. Tin lời của Thúy, chị Mỵ đồng ý góp vốn cùng “bạn hàng”. Tuy nhiên, hiện gia đình đang khó khăn nên chị Mỵ chỉ đưa trước cho Thúy 6 triệu đồng.

Đến 6h sáng 30-7-2013 chị Mỵ đã đưa chiếc xe máy mang BKS 47N -6302 cùng giấy tờ xe để Thúy chở Mỵ đi lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để đón xe đi TPHCM. Khi vừa đến TP Buôn Ma Thuột, Thúy nói chị Mỵ xuống xe để Thúy đi mua thuốc chống say xe. Sau đó, Thúy đã lấy số tiền nói trên cùng chiếc xe máy đưa đi bán với số tiền 2.800.000đ rồi cao chạy xa bay.

Qúa trình điều tra, đến cuối năm 2013 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.