Dụ dỗ nữ sinh bán dâm

ANTĐ - Ngày 15-10, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Xuân Phú, SN 1979, trú quán tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về hành vi môi giới mại dâm.

Như ANTĐ đã đưa tin, 13h30 ngày 11-10, Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, Đội phó Đội CSHS - CAQ Đống Đa đã chỉ huy một tổ công tác bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh tại khách sạn M, ở khu Nam Thành Công (Hà Nội), phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại đây. Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng Đặng Thị Xuân Phú đã môi giới cho 2 gái mại dâm khác, cùng với mình bán dâm cho khách làng chơi tại khách sạn M. 

Theo cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa “tú bà” kiêm gái bán dâm này đã nhiều lần tổ chức cho gái mại dâm “tiếp khách” ở các khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa và vùng giáp ranh. Phú khai nhằm gây sự chú ý của khách làng chơi, đối tượng này đã tìm và dụ dỗ những nữ sinh đang học tại các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội, tham gia vào đường dây bán dâm với giá cao.

Mỗi lần giao dịch với khách, Phú mập mờ cho họ biết đang nắm trong tay “hàng độc” hoặc “hàng chất lượng cao”, là những nữ sinh chân dài, trẻ trung, xinh đẹp và phát giá tới vài triệu đồng/lượt mua dâm, để kích thích trí tò mò của khách. Sau mỗi lần môi giới bán dâm, Phú thu lại của gái bán dâm từ 300-500 nghìn đồng. Hiện vụ án môi giới mại dâm do Đặng Thị Xuân Phú tổ chức đang được cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa điều tra mở rộng.