Dư chấn khủng hoảng nợ

ANTĐ - Cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) tiếp tục gây ra những dư chấn nặng nề cho cả kinh tế và xã hội thế giới. Một trong những dư chấn đó là thất nghiệp trong giới trẻ đã lên tới mức kỷ lục.

Thanh niên Tây Ban Nha thất nghiệp biểu tình đòi cơ hội việc làm ở Thủ đô Madrid

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 4-9 cảnh báo tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng đồng euro lan rộng và tác động tiêu cực đến các nền kinh tế mới nổi. Trong báo cáo nhan đề “Tổng quan việc làm toàn cầu: Triển vọng thị trường lao động ảm đạm cho giới trẻ”, tổ chức này khẳng định, thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng việc làm trong giới trẻ. 

Theo ILO, người trẻ tuổi trên thế giới có nguy cơ thất nghiệp cao gấp 3 lần so với người trưởng thành và có hơn 75 triệu thanh niên trên toàn cầu đang phải tìm kiếm việc làm. Tổ chức này cũng cảnh báo một thế hệ trẻ bị tổn thương khi đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao, công việc không ổn định ở các quốc gia phát triển, trong khi thanh niên ở thế giới thứ ba phải chịu cảnh nghèo đói kéo dài.

Số liệu điều tra, nghiên cứu trước đó của ILO cho biết, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp toàn cầu trong năm 2012 vẫn ở mức cao 12,7%, tăng 0,1% so với năm trước và sẽ tiếp tục ở đỉnh cao này ít nhất trong 4 năm tới. Theo ILO, nếu tính cả hơn 6 triệu thanh niên chọn giải pháp tiếp tục đi học hoặc từ bỏ thị trường lao động, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2012 sẽ lên tới 13,7%. Tổng số thanh niên thất nghiệp trên thế giới năm 2012 này sẽ lên tới gần 75 triệu người ở độ tuổi từ 15 - 24 , tăng 4 triệu người so với năm 2007.

Báo cáo của ILO cũng nêu rõ rằng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trong độ tuổi từ 15 - 24 tại các nước phát triển, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), đã tăng vọt. Trong đó, Hy Lạp và Tây Ban Nha là 2 nước có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp lên tới mức kỷ lục là tới 50%, tức là cứ 2 thanh niên thì có 1 người thất nghiệp. 

ILO dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại các nước phát triển có thể lên tới 18% trong năm 2012, trước khi giảm xuống 16% vào năm 2016 song vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp 12,5% của năm 2007. Còn tại các nước đang phát triển, tình trạng thanh niên thất nghiệp cũng đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở Trung Đông và Bắc Phi, với tỷ lệ lên tới 26,9% trong năm 2012 và 29% vào năm 2016. 

Nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự gia tăng thất nghiệp của thanh niên thế giới, theo ILO, là do tác động của khủng hoảng nợ công ở EuroZone đã vượt ra khỏi châu Âu, tác động tới các nền kinh tế châu Á và Mỹ 

Latinh thông qua việc giảm hoạt động xuất khẩu tới các nền kinh tế phát triển này. Thế nên, khu vực tưởng chừng “miễn nhiễm” với khủng hoảng nợ công châu Âu là Đông Á cũng có tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 9,5% trong năm nay lên 10,4% trong năm 2017. 

Nhằm giải quyết vấn đề thanh niên thất nghiệp, ILO kêu gọi các nước thực hiện những biện pháp đặc biệt để kích thích nền kinh tế tăng trưởng, tạo nhiều việc làm thông qua các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tránh nguy cơ cả một thế hệ thanh niên bị thất nghiệp, đe dọa nghiêm trọng sự cố kết xã hội và tăng trưởng kinh tế trong tương lai. ILO cho rằng, các nước cần thiết lập các hệ thống bảo hiểm việc làm và ưu tiên ngân sách cho đào tạo việc làm, đặc biệt là đối với lao động trẻ.