Dự bị ở Nhật, Đặng Văn Lâm vẫn giành suất bắt chính của Bùi Tấn Trường?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ khi gia nhập CLB Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm chỉ có 2 lần ra sân (một ở cúp Hoàng đế, một ở AFC Champions League). Việc thi đấu quá ít có thể giúp thủ môn Việt kiều lấy lại vị trí số 1 ở ĐT Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng?

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 9 của ĐT Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, thủ môn Đặng Văn Lâm được HLV Park Hang-seo lần đầu tiên gọi trở lại kể từ tháng 11-2019. Anh bay từ Nhật Bản sang Doha (Qatar) để hội quân cùng các đồng đội, trước khi nối chuyến sang Ả Rập Xê Út.

Đặng Văn Lâm sẽ lấy lại vị trí từ đàn anh Bùi Tấn Trường?

Đặng Văn Lâm sẽ lấy lại vị trí từ đàn anh Bùi Tấn Trường?

Trong suốt quãng thời gian Văn Lâm không lên tuyển, thủ môn Bùi Tấn Trường là lựa chọn ưa thích nhất của HLV Park Hang-seo. Dù đã 35 tuổi nhưng Tấn Trường vẫn chiếm được niềm tin của thầy Park nhờ sự chắc chắn, ổn định và kinh nghiệm dạn dày. Điều đó được thể hiện ở loạt trận cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sự góp mặt của hai thủ môn này sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trước khung thành ĐT Việt Nam. Dù Tấn Trường thời gian qua không được thi đấu nhiều do V-League 2021 hoãn hủy, nhưng tần suất ra sân của anh vẫn cao hơn so với đàn em Văn Lâm.

Theo thống kê, kể từ khi sang Nhật Bản đầu quân cho Cerezo Osaka đầu tháng 4 vừa qua, Đặng Văn Lâm mới chỉ có 2 lần ra sân (một ở cúp Hoàng đế, một ở AFC Champions League). Thủ môn Việt kiều một số trận gần đây được điền tên vào danh sách đăng ký tại J-League, nhưng đều đóng vai dự bị cho Kim Jin-hyeon và chưa được ra sân phút nào.

Ở một đấu trường căng thẳng và phải chịu sức ép liên tục từ những đối thủ lớn như vòng loại cuối cùng World Cup 2022, cảm giác thi đấu cũng như sự vững vàng của một thủ môn là điều rất quan trọng. Đó là thách thức lớn với thầy Park cũng như với cá nhân Đặng Văn Lâm nếu thủ môn này được chọn bắt chính trước ĐT Ả Rập Xê Út (1h00 rạng sáng 3-9 theo giờ Việt Nam).

Mới đây, HLV Park đã có động thái trao chiếc áo số 1 ở ĐT Việt Nam, vốn gắn bó với Bùi Tấn Trường, cho Đặng Văn Lâm. Điều đó cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc dường như đã có lựa chọn của mình. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.