Dụ bé gái 8 tuổi chơi bài, rồi dâm ô

ANTĐ - Do gia đình nghèo, cha mẹ thường xuyên đi làm không ai chăm coi, bé gái 8 tuổi đã bị gã "yêu râu xanh" đáng tuổi cha ông lợi dụng dâm ô nhiều lần.

Ngày 26-7, Công an phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tiếp nhận tin báo của gia đình bé Đ.N.P.Q, sinh 2004 cho biết, cháu Q. đã bị một người đàn ông tên Trần Văn Mân, sinh 1952, ngụ 530/4 ấp Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, có hành vi dâm ô nhiều lần.

Do cha mẹ em Q. hay đi làm vắng nhà, nên Q. thường một mình ra chơi gần khu vực bờ sông, cạnh nhà tên Mân. Bằng cách rủ bé Q. chơi đánh bài: nếu ăn tên "yêu râu xanh" sẽ trả tiền 1.000 đồng, còn khi thua phải để tên Mân thực hiện hành vi dâm ô, y đã làm chuyện đồi bại nhiều lần với cháu Q.

"Yêu râu xanh" tại cơ quan điều tra

Khi phát hiện trong người bé Q. có tiền, gia đình bé gặng hỏi thì Q. kể lại cách thức trên và cho biết đã chơi đánh bài với tên Mân nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra, Mân khai nhận, y không có nghề nghiệp ổn định, mỗi tối đến làm việc chạy xe lửa trò chơi cho thiếu nhi trên địa bàn TP.Long Xuyên và đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé Q.

Hiện công an địa phương đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ hành vi của đối tượng.