- Khởi động dự án nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên
- Xã hội hóa hạ tầng sân bay: Cơ chế chưa xong, đã mong được góp vốn
- 15 dự án nộp tiền sử dụng đất sau khi bị công khai
Theo ông Cao Chí Công, Tổng cục Lâm nghiệp có biết việc xây dựng dự án resort này. “Trước Tết Nguyên đán 2016, Vườn quốc gia Ba Vì đã trình dự án này lên Tổng cục Lâm nghiệp để xin phê duyệt những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Dự án có quy mô lớn, nằm ở trong Vườn quốc gia nhưng thời điểm trình vẫn chưa có bản đánh giá tác động môi trường nên Tổng cục Lâm nghiệp cần phải họp bàn, xin ý kiến của các bên liên quan. “Vì thời điểm đó đã giáp Tết nên chúng tôi chưa làm được việc lấy ý kiến. Đến nay, chúng tôi cũng chưa trình lãnh đạo Bộ NN&PTNT” - ông Cao Chí Công nói.
Cũng theo ông Cao Chí Công, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng có quy định về việc được hoạt động du lịch sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ. Các khu vực ở cốt 400, 600 thuộc Vườn quốc gia Ba Vì đã được quy hoạch vào trong phân khu hành chính dịch vụ, cũng được phép xây dựng khu du lịch.
Dự án resort Le Mont Ba Vi với diện tích hơn 53ha được phép xây dựng trong khu vực mà Bộ NN&PTNT đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể khu vực hành chính dịch vụ I (tháng 6-2014) với tổng diện tích 350ha.
Dự kiến, hôm nay 2-3, Đoàn kiểm tra thuộc Tổng cục Lâm nghiệp sẽ có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về dự án này. Sau đó, Bộ NN&PTNT sẽ đưa ra kết luận và hướng xử lý cụ thể. Ngày 29-2, Bộ NN&PTNT đã có quyết định đình chỉ dự án xây dựng resort thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì từ ngày 1-3.