Dự án bích họa ở Phúc Tân: Biến con đường ngập rác thành...hoa

ANTD.VN - Chỉ ít tháng hoàn thành, dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân đã nhận được sự phản hồi tích cực từ chính những người dân đang sinh sống tại khu vực này. Không chỉ biến một khu vực bừa bộn rác thải thành một địa điểm vui chơi, dự án bích họa Phúc Tân còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan của các cư dân nơi đây. Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân về dự án nghệ thuật đầy ý nghĩa này.

PV: Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân đã được xây dựng và hoàn thiện tại một khu vực rất đặc biệt, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Bình: Nói đặc biệt là bởi, dự án được hoàn thành trên bức tường sẵn có, bức tường phòng chống lấn chiếm bờ sông Hồng hành lang thoát lũ. Đây là đoạn tường dài chừng 300m còn lại khá nguyên vẹn từ khi mới xây dựng cho tới nay. Tại địa bàn của phường, còn một số đoạn tường khác nhưng bị đứt gãy, không khả thi để làm dự án nghệ thuật quy mô. Khu vực này trước đây khá mất vệ sinh khi người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi và vì thế, nhiều người thường có tâm lý e ngại khi tới khu vực này. Nhưng bù lại, nơi đây có cảnh quan khá hấp dẫn, trước mặt là cầu Long Biên huyền thoại, sông Hồng lộng gió và màu xanh ngút ngàn của cây cối.   

PV: Ở một vị trí đắc địa như thế, dự án nghệ thuật Phúc Tân ngay từ khi lên ý tưởng đã được các nhà hoạch định đặt ra nhiều kỳ vọng?

Ông Đỗ Thanh Bình: Với sự quan tâm của Thường trực Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý dự án quận Hoàn Kiếm, thời gian vừa qua, UBND phường Phúc Tân đã phối hợp với nhóm nghệ sĩ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam triển khai dự án tuyến đường tranh bích họa tại khu vực bờ vở sông Hồng thuộc phường Phúc Tân. Đúng là ngay khi lên ý tưởng, dự án đã mang trong mình những kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo cảnh quan môi trường, phòng chống lấn chiếm hành lang thoát lũ, thu hút du khách tới tham quan, thay đổi nhận thức của người dân đối với môi trường và từng bước phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của người dân nơi đây.

Hiệu ứng ánh sáng vào buổi tối tại dự án nghệ thuật Phúc Tân

PV: Sau ít tháng đưa vào sử dụng, những kỳ vọng ấy đã thành hiện thực, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Bình: Trong thời gian rất ngắn, từ cuối năm 2019, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, nhóm nghệ sĩ của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã hoàn tất các hạng mục. Trong đó, nhiều tác phẩm đã tái hiện hình ảnh dòng sông Hồng, cây cầu Long Biên, những sinh hoạt trên bến dưới thuyền của người dân phường Phúc Tân trước dây…Bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới, hiện đại, các tác phẩm này đã thể hiện lịch sử của phường Phúc Tân một cách hấp dẫn và cuốn hút người xem. Người dân rất vui mừng, phấn khởi khi dự án nghệ thuật được triển khai tại địa phương. Các cư dân đã từng bước nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thiện. Khu vực này đã trở nên sạch sẽ, khang trang và được khoác lên mình một bộ mặt mới, một diện mạo mà không nhiều người có thể ngờ tới nếu không có sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự góp sức tận tâm của các nghệ sĩ.

PV: Gia đình ông ở gần tuyến tranh bích họa, ông có thường xuyên tới bức tường bích họa đi dạo không? 

Ông Đỗ Thanh Bình: Chiều chiều, khi ánh đèn đường phố bắt đầu lên đèn, khu vực dự án nghệ thuật đẹp đến ngỡ ngàng. Hiệu ứng ánh sáng lung linh đã mang đến cho khu vực sức hấp dẫn lạ kỳ. Bản thân tôi ở tại khu vực này cũng cảm thấy rất thú vị với  mỗi buổi tối đưa các con đi dạo, vui chơi. Bọn trẻ thích thú đã đành mà cá nhân tôi cũng cảm thấy khó rời mắt trước các tác phẩm. Đây cũng là lời giải thích cho lý do, sau khi hoàn thiện, dự  án nghệ thuật bích họa Phúc Tân đã bắt đầu thu hút được khách du lịch ở trong và ngoài nước tới tham quan. Tuy nhiên, để dự án đi vào khai thác du lịch có lẽ cần cải tạo cảnh quan, đường đi cần làm lại, hiện nay đường còn gồ ghề và các dịch vụ cần thiết đi kèm.

Một tác phẩm tại dự án nghệ thuật Phúc Tân

PV: Trong thời gian tới, để dự án nghệ thuật sử dụng hiệu quả hơn, UBND phường Phúc Tân sẽ tiến hành các bước tiếp theo như thế nào?

Ông Đỗ Thanh Bình: Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân hoàn toàn sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do nhóm nghệ sĩ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tự kêu gọi các nhà tài trợ. Việc duy trì và bảo dưỡng công trình này đến nay cũng do các nghệ sĩ thực hiện. Hiện nay, UBND phường Phúc Tân đang tham mưu cho UBND quận Hoàn Kiếm về quy chế quản lý dự án này. Chúng tôi mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm để thay đổi diện mạo nơi đây và đầu tư các hạng mục đạt hiệu quả.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!