Dụ 16 cô gái trẻ sang Malaysia du lịch để lừa bán vào động mại dâm

ANTĐ - Chỉ trong vòng 5 tháng, các đối tượng đã dụ dỗ được 16 cô gái trẻ sang Malaysia du lịch, tìm kiếm việc làm lương cao nhưng thực chất là bán vào các quán bar, động mại dâm.
Ngày 28-6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng Lưu Thị Ngọc Hiền (SN 1971, trú phường Long Thành Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Bùi Thị Mai Lan (SN 1970, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Faid Bin Abdullah (SN 1971, quốc tịch Malaysia) và As Na Wy (SN 1989, trú xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội danh mua bán người.
Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn lừa gạt các cô gái trẻ, có ngoại hình khá sang Malaysia du lịch tìm kiếm việc làm lương cao nhưng thực chất là bán vào các quán bar, động mại dâm, từ tháng 5 đến ngày 29-10-2012, Lưu Thị Ngọc Hiền và As Na Wy đã cấu kết với 2 vợ chồng Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1971, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện đang cư trú tại Malaysia) và Faid Bin Abdullah cùng Bùi Thị Mai Lan và một số đối tượng khác đến nhiều vùng quê thuộc tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh phía nam dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, cả tin lừa bán sang Malaysia làm gái mại dâm.

Dụ 16 cô gái trẻ sang Malaysia du lịch để lừa bán vào động mại dâm ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án tại Cơ quan CSĐT công an Đắk Nông


Theo đó, Lưu Thị Ngọc Hiền và As Na Wy đã lừa bán cho Nguyễn Thị Bích Chi 16 cô gái (trong đó 6 người ở tỉnh Đắk Nông) thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng. Mỗi cô gái bị bọn chúng lừa bán với giá 3.800 Ringit (tiền Malaysia, tương đương 24 triệu đồng Việt Nam), trong đó Lưu Thị Ngọc Hiền hưởng 50% tiền hoa hồng môi giới. Ngày 29-10-2012, Lưu Thị Ngọc Hiền và Faid Bin Abdullah đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị các trinh sát thuộc Công an tỉnh Đắk Nông và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với As Na Wy về hành vi buôn bán người. Liên quan đến vụ án này, ngày 3-11-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với Bùi Thị Mai Lan về hành vi buôn bán người. Theo đó, trong thời gian từ tháng 7 - 2012 đến ngày bị bắt Lan đã lừa bán cho Lưu Thị Ngọc Hiền 4 cô gái với giá 8 triệu đồng để Hiền đưa sang Malaysia bán cho Chi.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can và truy nã quốc tế đối với Nguyễn Thị Bích Chi về hành mua bán người, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Interpol Việt Nam và Cảnh sát Malaysia, ngày 1-11-2012 Nguyễn Thị Bích Chi đã bị Cảnh sát Malaysia bắt giữ và chờ ngày xét xử tại Malaysia. Theo cơ quan CSĐT liên quan đến vụ án này còn có một số đối tượng đang bỏ trốn Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã và một số đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch. Do đó Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.