ĐTVN thắng Malaysia 2-0: Nhiều hiệu ứng tích cực

ANTĐ - Trận ra mắt của tân HLV Phan Thanh Hùng cũng là trận đấu ra mắt tân thủ quân ĐTVN - trung vệ Minh Đức. Và những gì diễn ra trên sân Shah Alam vừa qua đã chứng minh vì sao Minh Đức lại là lựa chọn số 1 của ông Hùng ở thời điểm này. 

Chiến thắng đã đến đúng vào thời điểm ĐTVN đang gặp muôn vàn khó khăn

Dù phải mang sang nước bạn một hàng thủ thiếu vắng nhiều trụ cột và vỏn vẹn chỉ có 6 người, nhưng màn trình diễn của bộ tứ Đình Đồng - Văn Phong - Gia Từ và đặc biệt là của Minh Đức đã xua tan mọi nghi ngại. Trong trận đấu này, hàng phòng ngự chính là một trong những điểm nổi bật nhất của ĐTVN. Nếu như Gia Từ đã vượt qua tâm lý lần đầu được gọi lên đội tuyển và được đá chính ngay lập tức, với sự tỉnh táo, ổn định và rất bản lĩnh trong suốt cả trận, thì đội trưởng Minh Đức đã chứng tỏ được phẩm chất thủ lĩnh khi chơi rất vững vàng, khôn ngoan ở hàng thủ. Nếu họ cứ đá như thế, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng sẽ không còn quá lo lắng về hàng thủ ở AFF Cup 2012 nữa.

Cũng như tuyến phòng ngự, hàng tấn công của ĐTVN lần này không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, nhưng việc ghi được 2 bàn trên sân khách cho thấy khả năng thích nghi đặc biệt của Công Vinh, người lâu nay đã mất đi thói quen chơi như 1 trung phong cắm. Được bố trí chơi cao nhất trong sơ đồ của HLV Phan Thanh Hùng, Công Vinh chính là nguồn cảm hứng cho các đồng đội trong mỗi đợt lên bóng của ĐTVN. Lối chơi đánh trung lộ, phối hợp nhỏ, ít chạm mà HLV Phan Thanh Hùng lựa chọn tỏ ra thích hợp với Công Vinh và các đồng đội. Công Vinh luôn năng nổ và cơ động ở tuyến trên, được “bao bọc” và hỗ trợ tối đa từ những vệ tinh rất sáng tạo như Quốc Anh, Trọng Hoàng, Tấn Tài hay Thanh Hưng ở phía dưới. Dù vẫn biết tất cả đã quá hiểu nhau, nhưng nhiều người vẫn ngạc nhiên khi ĐTVN lại có thể chơi nhuần nhuyễn và gắn kết đến thế trong trận đấu đầu tiên, chỉ sau chưa đầy 1 tuần tập trung này. 

Một chiến thắng, dù chỉ là ở trận đấu giao hữu, đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho ĐTVN và bóng đá Việt Nam nói chung. Ngay cả khi nhiều người đặt dấu hỏi về trận thua của Malaysia (cho rằng họ giấu bài), thì việc đánh bại ĐKVĐ Đông Nam Á ngay trên sân khách, trong một thế trận thuyết phục, cũng giúp HLV Phan Thanh Hùng và các học trò của ông tự tin hơn. Đó là điều vô cùng cần thiết trên chặng đường chinh phục AFF Cup sắp tới.

ĐTVN di chuyển luôn sang Indonesia

Ngay trong ngày hôm qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đáp chuyến bay thẳng từ Malaysia sang Surabaya (Indonesia) để chuẩn bị cho trận giao hữu tiếp theo với đội chủ nhà này vào ngày 15-9 tới. Đây là thành phố lớn thứ 2 của Indonesia, cách Jakarta 180km.