ĐTLA đứng trước nguy cơ mất chức vô địch giải hạng Nhất vì TP.HCM

ANTĐ - CLB Đồng Tâm Long An của bầu Thắng đang đứng trước nguy cơ mất chức vô địch tại giải hạng Nhất năm nay nếu như CLB TP.HCM tự “rút ống thở” trước vòng đấu cuối cùng để tự loại mình ra khỏi bản đồ của bóng đá Việt Nam.

CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh đứng trước nguy cơ giải thể

Trong bối cảnh cuộc đua nóng bỏng với những diễn biết khó lường tại V-League đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ít ai quan tâm đến những tín hiệu S.O.S phát ra từ giải hạng Nhất QG, nơi mà đội bóng đã xuống hạng là CLB TP.HCM đứng trước hoàn cảnh bi đát vì chưa xoay nổi vé máy bay và tiền ăn ở cho khoảng 20 con người ra Thủ đô đá nốt trận cuối cùng. 

Giám đốc điều hành Nguyễn Chí Kiên liên tục than thở trước báo giới về khả năng đội bóng sẽ buộc phải giải thể vì không có kinh phí để hoạt động. Dù nhận được gói cứu trợ khẩn cấp 5 tỷ đồng từ Sacombank trước khi lượt đi khép lại, nhưng chừng đó cũng không đủ để giúp CLB TP.HCM cầm cự được lâu. Suốt mấy tháng qua HLV trưởng và các cầu thủ đều chưa nhận được một đồng lương thưởng. Đội bóng đang phải chạy ăn từng bữa, thì còn lấy đâu kinh phí cho chuyến Bắc du để đá cho xong trận thủ tục? 

Rơi vào tình thế không còn gì để mất vì đã xuống hạng và lại đứng trên bờ vực phá sản, rất có thể CLB TP.HCM cực chẳng đã sẻ bỏ luôn trận đấu cuối cùng. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn đến những xáo trộn lớn trên BXH, bởi Điều lệ quy định rằng: “Nếu trong quá trình tiến hành giải, có CLB tự ý rút lui khỏi giải hoặc bị loại khỏi giải, sẽ bị kỷ luật và phải thi đấu tại giải bóng đá hạng Ba năm sau, toàn bộ kết quả thi đấu của các CLB khác (nếu có) đối với CLB này đều bị huỷ bỏ. Trong trường hợp này, Ban tổ chức giải sẽ quyết định số lượng CLB xuống thi đấu ở giải hạng Nhì cho phù hợp”.

Kết quả tất cả các trận đấu với CLB TP.HCM bị hủy bỏ đồng nghĩa với việc Đồng Tâm Long An sẽ mất trọn 6 điểm trong 2 cuộc đấu đầu với đội bóng Sài Thành. Trong khi đó, Hà Nội bỗng nhiên hưởng lợi khi không bị trừ điểm nào do…thất bại 1-2 tại trận lượt đi trên sân Thống Nhất, qua đó vươn lên xếp ở vị trí số 1 trên BXH với nhiều hơn 3 điểm so với Đồng Tâm Long An.

Ở cuộc đua trụ hạng, với “lợi thế” 2 trận toàn thua trước CLB TP.HCM, TDC Bình Dương không mất thêm điểm nào và nghiễm nhiên giành quyền ở lại hạng Nhất với 28 điểm, hơn 4 điểm so với Trẻ bóng đá HN và 5 điểm so với XM Fico Tây Ninh.

Đó là kịch bản sẽ xảy ra nếu CLB TP.HCM không tìm kiếm được giải pháp cho chuyến đến làm khách trên sân Hà Nội. Điều này vô hình chung cũng chỉ ra lỗ hổng lớn trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp khi một CLB không có khả năng tài chính nhưng vẫn được quyền tham dự giải, gây ra những hệ lụy không đáng có.