Giao hữu FIFA Days tháng 9-2022:

ĐT Việt Nam thắng đậm nhất, Indonesia thăng tiến mạnh nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việt Nam, Indonesia và Malaysia chơi ấn tượng trong khi Thái Lan gây thất vọng tại loạt giao hữu FIFA Days tháng 9-2022, khu vực Đông Nam Á.

Đợt FIFA Days kéo dài từ 21 đến 27-9 là cơ hội quý báu để các đội tuyển Đông Nam Á hội quân thử nghiệm nhân sự, chiến thuật hướng tới AFF Cup 2022.

Trong các đại diện, Việt Nam (hạng 97 thế giới) là đội tuyển có thành tích thi đấu tốt nhất khi toàn thắng 2 lượt trận với tổng tỉ số 7-0, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Singapore (hạng 159) và 3-0 trước Ấn Độ (hạng 104), qua đó vô địch giải giao hữu TP.HCM.

Kết quả giao hữu FIFA Days tháng 9-2022 của các đội Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football)
Kết quả giao hữu FIFA Days tháng 9-2022 của các đội Đông Nam Á (Ảnh: ASEAN Football)

Đội tuyển Indonesia (hạng 155) gây ấn tượng nhất khi 2 lần đánh bại đội bóng hạng 84 thế giới là Curacao lần lượt với tỉ số 3-2 và 2-1.

Tương tự, Malaysia (hạng 148) cũng khép lại đợt giao hữu thành công khi đánh bại chủ nhà Thái Lan (hạng 111) và cầm hoà Tajikistan (hạng 108) với tỉ số 0-0 trước khi thua luân lưu 0-3 ở King's Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan phá sản mục tiêu thăng hạng và vô địch King's Cup lần thứ 48 trên sân nhà khi thua Malaysia ngay trận ra quân. Chiến thắng Trinidad&Tobago 2-1 ở trận tranh hạng ba sau đó phần nào an ủi người hâm mộ và giúp "Voi chiến" tránh bị tụt hạng.

Singapore ngoài trận thua đậm Việt Nam 0-4, còn cầm hoà Ấn Độ 1-1 tại giải giao hữu TP.HCM. Brunei có trận thắng ấn tượng 1-0 trước Lào, sau trận thua Maldiver 0-3. Các đội tuyển còn lại của khu vực như Myanmar, Lào, Campuchia đều để thua trong đợt FIFA này.

Kết quả thi đấu trên sẽ tác động trực tiếp tới vị trí của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, công bố vào đầu tháng 10 tới. Trong đó, Indonesia dự kiến tăng 4 bậc, Malaysia tăng 2 bậc, Việt Nam tăng 1 bậc, Thái Lan giữ nguyên hạng...