ĐT Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải Futsal Đông Nam Á 2012

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán, với thực lực được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi với tỷ số 6-1 trước Philippines trong trận ra quân tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2012.

ĐT Việt Nam ra quân thắng lợi tại giải Futsal Đông Nam Á 2012 ảnh 1
ĐT Việt Nam dành thắng lợi đậm đà trước Philippines


Tuyên bố sẽ cân đối lực lượng để hướng tới mục tiêu lọt vào trận chung kết, nhưng tính chất quan trọng của trận khai màn đã buộc HLV trưởng Sergio Gargelli phải cẩn trọng tung đội hình mạnh nhất vào sân ngay từ đầu trận đấu, cho dù Philippines được xem là “yếu cơ” hơn nhiều so với các học trò của ông.

Nhập cuộc với sự tự tin và lối chơi chủ động, ĐT Việt Nam nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận và đẩy Philippines rơi vào thế chống đỡ vất vả. Liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành đội bạn, nhưng cũng phải đến phút thứ 7, ĐT Việt Nam mới phá vỡ được thế quân bình bằng pha lập công của Quỳnh Toàn.

Bàn thắng mở tỷ số càng giúp các học trò của HLV Sergio Gargelli thi đấu hứng khởi và sắc nét hơn. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung, ĐT Việt Nam đã phải trả giá sau một pha phản công nhanh của đội bạn ở phút 17. Trong nỗ lực băng về cản phá, Văn Vũ đã đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, giúp Philippines gỡ hòa 1-1.

Nhưng niềm hy vọng có thể thay đổi cục diện của Philippines vừa được nhen lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 2 phút sau khi bị thủng lưới, ĐT Việt Nam đã lấy lại thế dẫn bàn khi Văn Thắng đi bóng kỹ thuật qua 2 cầu thủ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và tạo ra cơn mưa bàn thắng với các pha lập công của Trọng Luân, Thanh Tuấn và đặc biệt là cú đúp của Hoàng Vinh, góp công vào chiến thắng 6-1 cho Việt Nam.

Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2012 được tổ chức tại Bangkok-Thái Lan từ 19 đến 27/4 với sự tham dự của 10 đội tuyển trong khu vực. ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Campuchia, Philippines và Myanmar. Bảng B gồm có Indonesia, Brunei, Lào, Đông Timor và chủ nhà Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò HLV Sergio Gargelli là lọt vào tới trận chung kết tại giải lần này.

Vào lúc 11h30 ngày 21/4, ĐT Việt Nam có trận đấu thứ 2 gặp ĐT Myanmar.

Danh sách đội hình ra sân

Việt Nam: Phước Anh, Quốc Bảo, Bảo Quân, Văn Thắng, Trọng Luân, Quỳnh Toàn, Văn Vũ, Hoàng Giang, Hoàng Vinh, Thanh Tuấn, Trọng Thiện

Philippines: Zandi, Mallari, De, Neel, Mendoza, Ahmad, Bahadoran, Abello, Khodarahmi, Inventor, Sison, Nejadarahmi, Diab