Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

ĐT Việt Nam giải tỏa áp lực, tự tin đối đầu Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 5-6 giờ địa phương, ĐT Việt Nam luyện quân trên sân Shabab Al-Ahli (Dubai, UAE), gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với Indonesia vào ngày 7-6.

Theo thông tin từ VFF, thời tiết buổi tập này đã "chiều lòng người" hơn với không khí mát mẻ và dễ chịu, mang lại tinh thần hứng khởi cho các cầu thủ. HLV Park Hang-seo cũng giảm khối lượng vận động và điều chỉnh độ khó của các bài tập để giải tỏa áp lực cho các học trò.

ĐT Việt Nam thoải mái trước trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam thoải mái trước trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF)

Buổi tập tràn ngập tiếng cười, là tín hiệu rất tốt trước trận đấu với Indonesia. Thầy trò HLV Park đều xác định đây là đối thủ rất khó lường, nhất là khi họ đứng bét bảng và không còn động lực, nhưng đã xuất sắc cầm hòa Thái Lan ở lượt trận trước.

"Đây sẽ là trận đấu khó khăn. Hy vọng đội tuyển sẽ thể hiện được sự mạnh mẽ trên hàng công và chắc chắn trong phòng ngự để có kết quả tốt trước Indonesia”, tiền đạo Tiến Linh chia sẻ.

Ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tính đến lúc này, ĐT Việt Nam vẫn dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận. UAE, Malaysia và Thái Lan lần lượt xếp sau với 2 điểm ít hơn.

UAE chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc cạnh tranh vị trí số 1 trên BXH. Chính vì thế, ĐT Việt Nam cần tích lũy đủ điểm an toàn, tránh rơi vào cuộc chiến "một mất một còn" đầy rủi ro với UAE ở trận đấu cuối cùng.

Tiền đạo Tiến Linh

Tiền đạo Tiến Linh

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình, Tiến Linh là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới UAE, mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Việt Nam. Tiền đạo này đánh giá: "Trận UAE đá với Malaysia tôi cũng có xem qua. Họ được thi đấu trên sân nhà, đó là một lợi thế rất lớn. Ở trận lượt đi, Ali Mabkhout không thi đấu, nhưng đã góp mặt ở trận lượt về và thể hiện phong độ rất tốt. Đó là cầu thủ đặc biệt mà chúng ta phải dè chừng. Trận đấu với UAE sẽ rất khó khăn đối với ĐT Việt Nam".