ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội dự World Cup 2022 hơn cả ĐT Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo hãng thống kê We Global, cơ hội để ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại cuối cùng và góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 là 4,44%, cao hơn cả tỉ lệ của ĐT Trung Quốc (3,68%).

Rạng sáng 16-6, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

12 đội bóng vòng loại thứ ba được chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn hai lượt từ tháng 9-2021 đến tháng 3-2022, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ đá play-off, đội thắng sẽ chơi trận quyết định với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.

ĐT Việt Nam đứng trước thời cơ lịch sử

ĐT Việt Nam đứng trước thời cơ lịch sử

Theo We Global, dựa trên phương pháp mô phỏng Monte Carlo về các biến số các khả năng có thể xảy ra, có 2.500 khả năng có thể xảy ra ở vòng loại cuối cùng, trong đó xuất hiện 111 trường hợp ĐT Việt Nam giành suất dự World Cup 2022, với tỉ lệ 4,44%.

Cơ hội làm nên phép màu của thầy trò HLV Park Hang-seo kém một chút so với hai đội tuyển UAE (5,96%) và Syria (4,84%), nhưng lại nhỉnh hơn so với Trung Quốc, đội từng 1 lần dự World Cup vào năm 2002 (tỉ lệ 3,68%) và vượt xa Lebanon (1,88%).

Như vậy, dù việc đoạt vé đi tiếp là rất rất khó khăn với ĐT Việt Nam, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có những tia hy vọng.

Cũng theo We Global, Nhật Bản, đội toàn thắng ở vòng loại thứ hai (ghi 46 bàn và thủng lưới 2) có tỉ lệ vào VCK cao nhất, 83,92%. Sau đó lần lượt là Iran 82,00%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%, Iraq 32,24% hay Ả Rập Xê Út 31,48%.