ĐT U19 Việt Nam dự giải U19 châu Á: Tự tin ra biển lớn

ANTĐ - Hôm qua 6-10 đã là ngày thứ hai thầy trò HLV Graechen có mặt ở Nay Pyi Taw (Myanmar) để chuẩn bị cho những trận đấu tại bảng C giải U19 châu Á, sân chơi được kỳ vọng lớn nhất trong năm của U19 Việt Nam.
ĐT U19 Việt Nam dự giải U19 châu Á: Tự tin ra biển lớn ảnh 1
Tuyển thủ U19 Việt Nam với bữa cơm ngon miệng nơi đất khách

Lúc này, đội tuyển U19 của chúng ta đang cảm thấy khá thoải mái với điều kiện ăn ở tại Thủ đô nước bạn. Thầy trò HLV Graechen được Ban tổ chức bố trí ở khách sạn Royal Nay Pyi Taw, một trong những khách sạn sang trọng và có tiêu chuẩn cao nhất tại đây. Về khoản ở, nhìn chung các cầu thủ đều cảm thấy thoải mái với điều kiện đầy đủ của khách sạn, trong khi đó, ở khoản ăn uống, do thuyết phục được phía chủ nhà cho phép các đầu bếp Việt Nam được nấu ăn riêng cho đội tuyển U19, nên trên mâm cơm của các cầu thủ trẻ xuất hiện nhiều món quê hương như cá rán, thịt rim, rau xào, tôm chua ngọt hay các món canh. Tất cả đều đảm bảo dinh dưỡng và khiến các cầu thủ cảm thấy dễ chịu như ở nhà.

Đây là giải đấu được coi là quan trọng nhất trong năm của U19 Việt Nam, nên việc các cầu thủ được chăm chút từng li từng tí cũng là điều dễ hiểu. Nằm ở bảng C cùng toàn “hàng khủng” như ĐKVĐ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục, nhưng sự tự tin của U19 Việt Nam lúc này là có thừa. Chính HLV Graechen cũng hé lộ điều này: “Việc rơi vào bảng đấu có những đối thủ rất mạnh sẽ khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đang tự tin và thoải mái, sẵn sàng tạo nên những món quà thú vị và bất ngờ dành cho đối thủ”.

Có một động lực khác để ĐT U19 Việt Nam dốc hết sức cho giải đấu này, đó là suất dự giải U20 thế giới vào năm 2015 ở Canada. Để có được tấm vé này, thầy “Giôm” và các học trò phải lọt vào bán kết giải U19 châu Á, tức là phải nằm trong top 4 đội mạnh nhất châu lục. Đây là điều không phải không thể xảy ra. Vì ngoài một U19 Nhật Bản mạnh vượt trội, thì U19 Hàn Quốc hay U19 Trung Quốc không quá áp đảo so với U19 Việt Nam. Họ được đánh giá tương đương U19 Australia, mà các học trò HLV Graechen lại từng thắng U19 Australia đến 5-1 ở vòng loại để có mặt ở đây.

Một chút lo lắng chỉ đến khi lịch thi đấu không hoàn toàn thuận lợi cho chúng ta. Theo đó, sau 2 trận với Hàn Quốc và Nhật Bản (ngày 9 và 11-10) tại Nay Pyi Taw, HLV Guillaume Graechen và các học trò phải di chuyển hơn 300km đến cố đô Yangon để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Trung Quốc vào ngày 13-10. Lãnh đạo đội bóng đang tính thuê chuyên cơ để các cầu thủ tiết kiệm thời gian và sức khỏe, thay vì phải đi ôtô.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam ở bảng C

Ngày 9-10
16h00: Việt Nam - Hàn Quốc
Ngày 11-10
16h00: Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 13-10
16h00: Việt Nam - Trung Quốc

VTV đã có bản quyền truyền hình giải U19 châu Á

Một tin vui với người hâm mộ Việt Nam khi toàn bộ các trận đấu tại bảng C giải U19 châu Á diễn tại Myanmar từ ngày 9-10 tới sẽ được phát trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Theo thông tin từ VTV, dù kinh phí không hề nhỏ nhưng với thương hiệu của đài quốc gia, VTV đã làm hết mình để phục vụ đông đảo khán giả. Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem và tiếp thêm rất nhiều sinh lực cho các tuyển thủ U19 Việt Nam khi thi đấu ở giải này.