Chung kết Davis Cup 2011:

ĐT Tây Ban Nha giành lợi thế

ANTĐ - ĐT Tây Ban Nha đã giành lợi thế lớn trước ĐT Argentina tại chung kết Davis Cup sau khi hai tay vợt của họ là Nadal và David Ferrer có chiến thắng đầu tiên.

                                                    Nadal đã có sự trở lại mạnh mẽ

Trong trận đấu này, Monaco giành lợi thế ở game giao bóng đầu tiên nhưng Nadal đã ngay lập tức lấy lại thế cân bằng và vượt lên dẫn trước ở những game đấu tiếp theo, trước khi khép lại set đấu thứ nhất với tỷ số cách biệt 6-1.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở set đấu thứ 2 và thứ 3 khi tay vợt từng 6 lần vô địch giải Roland Gaross đã có một show diễn hoàn hảo trên mặt sân đất nện. Với những cú đánh hiểm hóc cùng những pha di chuyển linh hoạt, Nadal đã dễ dàng giành chiến thắng trước Monaco.

Với chiến thắng đầu tay 6-1, 6-1, 6-2 trước Juan Monaco của Nadal, ĐT Tây Ban Nha tạm thời dẫn trước Argentina với tỷ số 1-0. Như vậy, sau thất bại nặng nề tại ATP World Tour Finals, Nadal đã có sự trở lại mạnh mẽ trong mầu áo đội tuyển.

                                                    David Ferrer có chiến thắng quan trọng

Sau cuộc chạm trán của Nadal và Monaco, thì một màn so tài khác hấp dẫn khác đã diễn ra giữa David Ferrer - Juan Martin Del Potro. Đang có một phong độ tuyêt vời, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành thắng lợi nghẹt thở trước Del Potro với tỷ số 6-2, 6-7 (2/7), 3-6, 6-4, 6-3.

Giành thắng lợi 2-0 trước ĐT Argentina sau ngày thi đấu đầu tiên, "bò tót" Tây Ban Nha đang tràn trề cơ hội giành chức vô địch Davis Cup năm nay. Trong khi đó, nếu muốn lật ngược thế cờ, Del Potro và các đồng đội phải cố gắng nhiều trong những trận đấu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, trận đấu tiếp theo là cặp đánh đôi Feliciano Lopez/Fernando Verdasco - David Nalbandian/Eduardo Schwank. Hai trận đấu cuối cùng sẽ là Nadal - Del Potro và Ferrer - Nalbandian.