ĐT Argentina có thể gặp rắc rối vì biểu ngữ nhạy cảm

ANTĐ - ĐT Argentina có thể sẽ hứng chịu án phạt của FIFA sau khi trưng biểu ngữ nhạy cảm về chính trị trước trận giao hữu với ĐT Slovenia hôm 8-6.

Biểu ngữ gây tranh cãi của ĐT Argentina

Rắc rối nảy sinh khi trước trận giao hữu gặp ĐT Slovenia khi các cầu thủ Argentina đã trưng biểu ngữ “Las Malvinas son Argentinas” (tạm dịch Quần đảo Malvinas là của người Argentina) khẳng định chủ quyền đối với quần đảo này. Malvinas là tên Argentina gọi quần đảo Falkland - lãnh thổ tự trị của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ở Nam Đại Tây Dương, nơi đã xảy ra cuộc xung đột tranh chấp giữa Argentina và Vương quốc Anh từ năm 1982. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh lính Argentina và 255 binh lính người Anh.

Chưa rõ lý do đằng sau việc trưng bày biểu ngữ trên nhưng việc đưa ra một thông điệp tương đối nhạy cảm về chính trị trong thời điểm này rất có thể khiến đội tuyển xứ Tango hứng chịu một án phạt từ phía FIFA. Và nhất là nó có thể châm ngòi cho những mâu thuẫn giữa CĐV Argentina và Anh, nhất là khi hai đội tuyển có khá nhiều duyên nợ trong quá khứ.