ĐT Anh: Sức sống mãnh liệt của những chú Sư tử non

ANTD.VN - Đội hình giàu sức trẻ của tuyển Anh thêm một lần bùng nổ, khi đánh bại Montenegro tới 5-1 ngay trên sân khách, ở vòng loại EURO 2020 rạng sáng nay 26-3.

Ít ngày sau trận thắng CH Czech 5-0, các cầu thủ Anh lại cho thấy phong độ rất cao khi một lần nữa ghi được 5 bàn thắng. "Nạn nhân" của thầy trò HLV Southgate lần này là Montenegro.

Anh đang sở hữu một dàn cầu thủ vào độ chín đầy chất lượng

Chiến lược gia người Anh tiếp tục tạo điều kiện cho một số tài năng trẻ xuất phát ngay từ đầu, với những cái tên như Declan Rice và Callum Hudson-Odoi, chơi cùng những ngôi sao đang ở độ chín là Harry Kane, Ross Barkley hay Sterling... Trận này, Jadon Sancho không ra sân vì bị đau.

Bất chấp việc chơi trên sân khách và bị thủng lưới từ phút 17, Tam sư đã nhanh chóng lấy lại thế trận và gỡ hòa ở phút 30. Barkley đá phạt chính xác cho trung vệ Michael Keane bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. 

Hudson-Odoi là một trong những tài năng thú vị nhất mới được phát hiện của Tam sư

Đây là một trận đấu mà các cầu thủ của Chelsea đặt dấu ấn đậm nét. 9 phút sau bàn gỡ, ĐT Anh vươn lên dẫn 2-1 do công của chính Barkley, sau khi tiền vệ này chạm bóng nhạy cảm từ cú sút của Hudson-Odoi.

Kể từ thời điểm đó, người Anh hoàn toàn làm chủ trên sân. Phút 59, vẫn là Barkley tỏa sáng giúp tuyển Anh nhân đôi cách biệt từ pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm. Sau đó, đội khách còn ghi thêm 2 bàn nữa do công của Kane và Sterling để khép lại một đêm tuyệt vời, với chiến thắng 5-1.

ĐT Anh vẫn thắng tiến ở vòng loại EURO 2020

Chiến thắng này giúp ĐT Anh thống trị ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng thua +9. Nhưng hơn tất cả, đội quân trẻ trung và đầy sức sống trong tay HLV Southgate đã cho thấy họ có đủ tiềm năng để chinh phục những đỉnh cao, điều luôn nằm ngoài tầm với của Tam sư trong bao năm qua.