Đốt pháo ngày Tết: Một thanh niên bị hôn mê, phải cắt ngón tay

ANTĐ - Các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần ngón tay bị dập nát do đốt pháo ngày tết của anh Phan Văn Việt.

Phan Văn Việt (23 tuổi), ngụ ở thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vào ngày 23-1 trong tình trạng hôn mê, bàn tay trái bị dập nát hai ngón tay.

Ngày 27-1, bệnh viện này cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Việt, các y-bác sỹ đã tiến hành cắt cụt phần hai ngón tay do bị dập nát, đồng thời khâu mổ phục hồi hai bàn tay bị tổn thương. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân bước đầu đã được hồi phục.


Nguyên nhân tai nạn do anh Việt đã đốt pháo vào tối ngày 23-1 dẫn tới hậu quả đáng tiếc nói trên.


Cũng theo bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, hiện bệnh viện này đang cấp cứu một phạm nhân nam giới (quê thị trấn Việt Trung) đang phải thụ hình án chung thân tại Trại giam Đồng Sơn-P.Đồng Sơn- TP.Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch do tràn dịch màng phổi, nguyên nhân dẫn đến tổn thương nói trên của bệnh nhân này có thể do bị đánh.


Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.