Đột phá trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm

ANTĐ - 5 tổ công tác đặc biệt của lực lượng CSHS,CSGT và CSCĐ tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm giao thông mang theo vũ khí chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, tạo bước đột phá trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.
Một tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ trên đường Trần Quang Khải, Hà Nội vào
đêm 20/8.

Trước tình hình hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự chế chống người thi hành công vụ… ngày càng phức tạp, Công an TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TTXH trên địa bàn TP.

Trong 20 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm trên, Công an TP Hà Nội đã điều tra khám phá 237/289 vụ phạm pháp hình sự, đạt 82%. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 3,5% so với thời gian liền kề trước đó. Điều tra khám phá 17 vụ trọng án, bắt 36 đối tượng, đạt 94%. Triệt phá 123 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 325 đối tượng. Triệt phá 133 ổ nhóm mại dâm, cờ bạc. Phát hiện, khám phá 369 vụ với 443 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

2 tên trộm chống lại lực lượng làm nhiệm vụ đã bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ cùng tang vật

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 189 vụ với 255 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, thu nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 118 vụ với 132 đối tượng vi phạm về môi trường. Đã bắt, vận động và thanh loại 75 đối tượng truy nã, trong  đó có 9 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm…

Công an TP Hà Nội đã tổ chức 5 tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của 3 lực lượng CSHS, CSGT và Cảnh sát Cơ động đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Kết quả đã xử lý 873 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 ô tô, 417 xe máy và 130 bộ giấy tờ xe; Thu giữ 12 dao, kiếm, 13 dùi  cui, 9 bình xịt hơi cay, 2 dụng cụ hình súng và một lượng ma túy khá lớn…

Điều này đã được đánh giá là sự đột phá trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TTXH trên địa bàn TP, đã tạo ra sức mạnh trong phòng ngừa, răn đe tội phạm, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo TTATGT, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.