Đột nhập vào siêu thị, ngắt camera an ninh để phá két sắt

ANTĐ - Phát hiện cửa sổ tầng 3 của siêu thị không đóng, đối tượng trèo từ một nhà dân liền kề đột nhập sang ngắt hệ thống điện camera an ninh trước khi phá két trộm cắp tài sản.

Đêm 5-4, Nguyễn Văn Khu (SN 1988, HKTT tại xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) một mình lang thang đến khu vực khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản. Dừng chân trước siêu thị ở khu đô thị này, Khu phát hiện trên cửa ban công tầng 3 hé mở, không có ai, đã tìm cách đột nhập vào trong trộm cắp.

Sau khi vô hiệu hóa ổ khóa cửa, Khu lẻn vào trong rồi lên tầng 3 ngắt điện hệ thống camera giám sát của siêu thị. “Tự thưởng” một chai nước ngọt, Khu khi mở ngăn kéo đựng tiền của siêu thị lấy đi 1 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khu bị bắt giữ

Thấy chiếc két sắt để gần đó, đối tượng dùng dao cậy khe đút tiền tìm cách moi tiền từ trong ra ngoài. Toàn bộ số tiền hơn 3 triệu đồng trong két sắt đã bị đối tượng nhét vào túi. Trước khi thoát ra ngoài theo lối cũ, Khu tiện tay cầm chiếc điện thoại Nokia trên mặt bàn thu ngân. Trên đường đến quán game ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm chơi, đối tượng tháo sim điện thoại vứt đi. ​

Ngay sau khi vụ trộm cắp trên xảy ra, CAP Yên Hòa có sự hỗ trợ của CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương tập trung rà soát, điều tra truy bắt đối tượng gây án.
Chiều 22-4, một tổ công tác của CAQ Cầu Giấy phát hiện nam thanh niên đang đi lang thang ở khu vực đường Mỹ Đình có dấu hiệu nghi vấn đã ập đến kiểm tra. Chiếc máy ảnh Canon được đối tượng đút trong túi quần không chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã nhanh chóng được tổ công tác thu giữ, đồng thời đưa người này về trụ sở để đấu tranh làm rõ. ​

Tại cơ quan công an, Khu khai nhận đột nhập trộm cắp tài sản của siêu thị trong ngày 5-4. ​

Mở rộng điều tra, CAQ Cầu Giấy còn làm rõ, ngoài vụ trộm cắp trên, đối tượng còn khai nhận gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản ở một công ty máy tính trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Tại đây, Khu đã trộm cắp 3 máy tính, 1 máy ảnh, điện thoại.