Đột nhập phòng thủ quỹ, nẫng hơn 2 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 29-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hùng (SN 1983), trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-4, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin về việc đêm mùng 8, rạng sáng 9-4, Công ty TNHH dược Hanvet (Công ty Hanvet), thuộc Khu công nghiệp Phố Nối A, Thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, bị kẻ gian đột nhập, lấy đi hơn 2 tỷ đồng. 

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng

Hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn đã được cơ quan Công an sàng lọc, qua đó xác định thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Huy Hùng, đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin cơ quan công an thu thập, tháng 12-2015, Hùng từng lấy trộm xe máy của 1 đồng nghiệp và mang đi đặt lấy tiền ăn tiêu. Đối tượng này ham “lô, đề” và gia đình đã phải nhiều lần trả nợ hộ. Quá trình khởi tố điều tra vụ án, do Nguyễn Huy Hùng bỏ trốn nên ngày 25-4, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã. Sau đó, Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại CQĐT, Hùng khai nhận do biết được sơ hở của nhân viên thủ quỹ thường cất chìa khoá két của công ty trong ngăn bàn làm việc, đối tượng rình đúng thời điểm công ty chuẩn bị phát lương để ra tay trộm cắp.

Đêm 8-4, gã nhân viên gian mang theo đồ nghề, đột nhập phòng kế toán, phá khoá ngăn bàn thủ quỹ lấy chìa khoá két. Tổng cộng, đối tượng lấy được hơn 2,4 tỷ đồng.

Biết bị cơ quan Công an truy tìm, Hùng cho hơn 1 tỷ đồng vào túi nilon, giấu dưới ao; sau đó cầm theo 400 triệu đồng bỏ trốn. Đến khi bị bắt, lực lượng Công an thu giữ trên người Hùng hơn 30 triệu đồng và một “cáp” ghi lô đề tương đương hơn 300 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng.